Kiên quyết xử lý nạn 'vàng tặc' tại Bồng Miêu

Thời gian gần đây, đặc biệt là sau các đợt mưa lũ vừa qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) có chiều hướng diễn biến phức tạp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng Công an các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Phú Ninh, Công an xã Tam Lãnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, qua đó kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng 'vàng tặc'...

Ngày 1/12, PV Báo CAND theo chân một tổ công tác gồm đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Phú Ninh và Công an xã Tam Lãnh tiến hành kiểm tra, truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh. Cùng tham gia với đoàn công tác có ông Vũ Văn Thẩm, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh.

Sau khi họp bàn phương án kiểm tra, các đơn vị đã phân thành 3 tổ công tác tiến hành kiểm tra tại các vị trí thường xảy ra nạn “vàng tặc” như khu vực Thác Trắng, Đồi Sim, địa danh AD, AM, ngách chụm, lò 5, 6, 7.

Tổ công tác kiểm tra vị trí một điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực Thác Trắng.

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh Vũ Văn Thẩm và Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam trao đổi tình hình khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu ngay tại hiện trường.

Một số vật dụng được các đối tượng sử dụng để khai thác vàng trái phép.

Từ Công an xã Tam Lãnh, sau gần 1 giờ đồng hồ di chuyển xe máy trên con đường núi đầy trơn trượt, nhiều dốc cao, tổ công tác đến được khu vực Thác Trắng, qua kiểm tra phát hiện có một số lán trại, hồ ngâm ủ quặng vừa được các đối tượng khai thác vàng trái phép làm nên. Ngoài ra, còn có một số vị trí có dấu hiệu đã được khai thác từ lâu, sau các đợt mưa lũ vừa qua đã trở nên nham nhở; tuy nhiên không phát hiện đối tượng khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phá hủy, làm mất tác dụng của các hồ ngâm ủ quặng vi sinh và số lán trại này. Còn tại thượng nguồn Thác Trắng, lực lượng kiểm tra cũng ghi nhận có 1 hồ ngâm ủ quặng mới đang chế biến và 2 hồ cũ. Tại đây, lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra hiện trường, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV Báo CAND sau khi kiểm tra thực tế tình trạng khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu, ông Vũ Văn Thẩm, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho biết, đã yêu cầu Công an huyện và xã Tam Lãnh khẩn trương tham mưu thành lập chốt kiểm tra trên tuyến đường dẫn vào khu vực Thác Trắng.

Bên cạnh đó, xã Tam Lãnh xem xét, tham mưu thu hồi diện tích đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích được giao. Công an huyện Phú Ninh khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm trác trường hợp khai thác vàng trái phép bị phát hiện, lập biên bản.

Theo Đại úy Đặng Minh Hội, Trưởng Công an xã Tam Lãnh, thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Phú Ninh, Đảng ủy, UBND xã Tam Lãnh, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an xã đã tham mưu UBND xã tổ chức 20 đợt kiểm tra, truy quét khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu. Ngoài ra, Công an xã Tam Lãnh cũng tự tổ chức hơn 40 lượt tuần tra truy quét, xử lý tại các khu vực đồi núi thôn Bồng Miêu, qua đó phát hiện và làm mất tác dụng 48 máy nổ, 4 máy hơi, 5 máy bơm nước, 18 củ điện cùng nhiều vật dụng, công cụ phục vụ việc khai thác vàng trái phép, đẩy đuổi hơn 220 lượt người ra khỏi khu vực.

Mới đây, ngày 28/11, Công an xã Tam Lãnh kiểm tra, phát hiện vụ khai thác vàng trái phép tại thượng nguồn Thác Trắng do đối tượng Đinh Thế Diện (SN 1984, trú thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh) tổ chức.

Tiếp đó, ngày 29/11, Công an xã Tam Lãnh phát hiện 1 vụ khai thác vàng trái phép xảy ra tại khu vực Đập Làng, thôn Bồng Miêu. Tại đây, ghi nhận có 1 hồ đang ngâm ủ, 1 hồ đang hoàn thiện. Đối tượng tổ chức điểm khai thác vàng trái phép này được xác định là Thái Tấn Ca (SN 1985, trú thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh). Hiện cả 2 vụ việc trên đang được Công an xã Tam Lãnh củng cố hồ sơ để tham mưu, xử lý theo quy định.

Đại úy Đặng Minh Hội cho biết thêm, bên cạnh việc kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép, lực lượng Công an xã đã chủ động rà soát, nắm bắt, lập danh sách các điểm, đối tượng khai thác vàng trái pháp luật; mời làm việc, cho viết cam kết tự tháo dở, không tham gia khai thác vàng trái pháp luật đối với 25 đối tượng…

Điểm ngâm ủ quặng tại khu vực thượng nguồn Thác Trắng, thôn Bồng Miêu.

Lực lượng Công an các cấp từ tỉnh đến xã kiên quyết làm sạch địa bàn, ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu, xã Tam Lãnh.

Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng địa hình hiểm trở, đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đang được triển khai thực hiện, sau các đợt mưa lũ vừa qua, các đối tượng đã trà trộn vào khu vực thôn Bồng Miêu để lén lút hoạt động khai thác vàng trái phép trở lại.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, thời gian qua, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Phú Ninh, Công an xã Tam Lãnh đã tổ chức hàng chục lượt kiểm tra, truy quét nạn “vàng tặc” tại Bồng Miêu. Trong thời gian đến, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra, truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp bị phát hiện.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/kien-quyet-xu-ly-nan-vang-tac-tai-bong-mieu-i676190/