Kiên Giang sẵn sàng bắn pháo hoa đón năm mới tại thành phố Rạch Giá và Phú Quốc

Đến 17 giờ chiều 9/2 (tức 30 Tết âm lịch), mọi công tác tiếp nhận, vận chuyển pháo và thiết bị bắn pháo, lắp đặt dàn pháo ở chuẩn bị Lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa năm 2024 ở Kiên Giang cơ bản hoàn thành. Năm nay lễ hội tổ chức tại 2 thành phố Rạch Giá và Phú Quốc, với kinh phí từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa.

Lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa năm 2024 ở Kiên Giang sẽ diễn ra tại 2 thành phố Rạch Giá và Phú Quốc.

Còn vài giờ nữa là năm cũ chuyển sang năm mới, Kiên Giang tổ chức lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại 2 thành phố Rạch Giá và Phú Quốc.

Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để trình diễn vào thời khắc quan trọng của năm. Trước đó, đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch, hiệp đồng với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc để tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cận cảnh dàn pháo hoa trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Thượng tá Võ Thành Tiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang, cho biết hiện việc tiếp nhận, vận chuyển pháo và thiết bị bắn pháo, lắp đặt dàn pháo đã cơ bản hoàn thành. Trong quá trình thiết lập trận địa bắn pháo hoa, các cán bộ, chiến sĩ đã đặt an toàn về phòng, chống cháy nổ lên hàng đầu.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành 100% công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang và Công an thành phố Phú Quốc, Công an thành phố Rạch Giá bảo vệ an toàn khu vực bắn. Ngoài ra, đơn vị sẽ hiệp đồng với Ban tổ chức buổi lễ hội đón giao thừa bảo đảm công tác chuẩn bị và thực hành bắn.

Cán bộ, chiến sĩ đang tích cực hoàn tất công đoạn đấu, nối pháo.

Theo kế hoạch, lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa năm 2024 ở Kiên Giang sẽ diễn ra tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá (hay còn gọi là quảng trường Trần Quang Khải) vào lúc 22 giờ tối 9/2 (tức đêm 30 Tết); thành phố Phú Quốc sẽ bắn pháo hoa tại đường băng sân bay Phú Quốc cũ, số lượng 180 thùng, vào lúc 22 giờ đến 22 giờ 30 phút.

Dưới đây là một số hình ảnh sẵn sàng cho lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa năm 2024 ở Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá.

Việc triển khai bắn pháo được kích nổ qua thiết bị điện tử từ xa để bảo đảm an toàn.

Từng thùng pháo được liên kết chặt chẽ với nhau để bảo đảm an toàn.

Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa.

Từng thùng pháo được đấu nối liên kết chặt chẽ.

Pháo hoa sẽ được bắn tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá (quảng trường Trần Quang Khải) vào 22 giờ tối 9/2 (đêm 30 Tết).

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/kien-giang-san-sang-ban-phao-hoa-don-nam-moi-tai-thanh-pho-rach-gia-va-phu-quoc-post795846.html