Kiên Giang nỗ lực tìm kiếm, đưa liệt sĩ về đất mẹ

Ngày 20/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ Quốc phòng về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang, trong 10 năm qua, các lực lượng chức năng đã không quản ngại khó khăn gian khổ và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Nòng cốt là lực lượng Đội K92 luôn tâm huyết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để đưa đồng đội trở về với đất mẹ thân yêu. Bên cạnh đó, trang bị rất nhiều phương tiện chuyên dụng, hậu cần đời sống bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả, an toàn và tiết kiệm trên tinh thần công khai, minh bạch, kịp thời đúng quy định.

Nhờ vậy mà trong khoảng thời gian này, việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách các cấp và các Đội tìm kiếm, quy tập ở trong và ngoài nước, những người cung cấp thông tin về liệt sĩ hoặc hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng, đi tìm mộ liệt sĩ với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu những nội dung cần tập trung thảo luận tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng kinh phí được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ bảo đảm thanh, chi quyết toán, cấp phát đầy đủ các chế độ đúng quy định, không xảy ra thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản của Nhà nước và Quân đội cũng như đơn vị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện thường xuyên được kiểm định chặt chẽ, bảo quản, sửa chữa kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, đơn vị luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn về người trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.

Cũng trong khoảng thời gian này, các đơn vị chức năng đã triển khai thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 103 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách địa phương là hơn 17 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho rằng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là một nhiệm vụ thiêng liêng và cấp bách. Đây cũng là trách nhiệm của toàn xã hội, mà trước hết là của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp. Đồng thời, xác định công tác này sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới do tính chất của các cuộc chiến tranh kéo dài, ác liệt; nhiều đơn vị, lực lượng tham gia chiến đấu, công tác, chia tách, sát nhập đơn vị, địa bàn… nên công tác bàn giao, lưu trữ hồ sơ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ không đầy đủ; địa hình thay đổi, thông tin mộ liệt sĩ ngày càng ít…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung phát biểu.

“Trước tình hình trên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền triển khai tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, sâu rộng hơn, để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, cho các đối tượng chính sách”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước, nhất là các cựu chiến binh tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các đơn vị và địa phương cần phối hợp tham gia tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, các khu vực nghĩa trang cũ, nhà tù, khu vực xảy ra chiến đấu trước đây. Khi có thông tin cần phải tiến hành xác minh, kết luận chính xác để tổ chức tìm kiếm, quy tập, tổ chức đón nhận, bàn giao, truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, đối với những hài cốt mới quy tập hoặc còn thiếu thông tin phải được lấy mẫu kết hợp mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để phân tích, đối chiếu, lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN và lưu trữ tại Ngân hàng gen.

Cấp, ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời tới.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện các quyết định của thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/kien-giang-no-luc-tim-kiem-dua-liet-si-ve-dat-me-post507062.html