Kiểm tra quán internet, bắt nhóm hack tài khoản facebook rồi lừa đảo

Nhóm 3 thanh niên 9X từ Quảng Trị vào Đà Nẵng, rủ nhau lập các trang web giả, phát tán thông tin giả với nội dung nhờ bình chọn các cuộc thi, bình chọn giọng hát năm 2024… Khi nạn nhân nhập các thông tin cá nhân của mình thì các đối tượng liền thu thập các thông tin và chiếm đoạt tài khoản Facebook của họ để gửi nhắn tin cho nhiều người quen của nạn nhân 'mượn tiền'.

Ngày 24/3, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công nhóm đối tượng hack tài khoản Facebook lừa đảo chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 14h30', ngày 21/3, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận tiến hành kiểm tra hành chính một quán internet trên đường Trần Hưng Đạo.

Các đối tượng sử dụng mạng máy tính để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản bị Công an quận Sơn Trà phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra phát hiện 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Duy (SN 1998); Nguyễn Văn Sang (SN 1996) cùng Nguyễn Phước Lộc (SN 1998) cùng trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đang có hành vi sử dụng mạng máy tính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tiếp tục đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã lập các trang web giả, phát tán thông tin giả với nội dung nhờ bình chọn các cuộc thi, bình chọn giọng hát năm 2024… Khi nạn nhân nhập các thông tin cá nhân của mình thì các đối tượng liền thu thập các thông tin và chiếm đoạt tài khoản Facebook của họ. Sau đó, các đối tượng dùng chính tài khoản Facebook của nạn nhân để gửi nhắn tin cho nhiều người quen của nạn nhân trên Facebook để mượn tiền.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn sử dụng tài khoản ngân hàng ảo do các đối tượng mua trên mạng để nhận tiền. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

HT

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/kiem-tra-quan-internet-bat-nhom-hack-tai-khoan-facebook-roi-lua-dao-i726201/