Kiểm tra dự án xử lý sạt lở sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương tại Hậu Giang

Ngày 16/4, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Hậu Giang kiểm tra thực tế về tình hình triển khai 2 dự án xử lý sạt lở bờ sông sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024, tỉnh Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ phân bổ 200 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện 2 dự án xử lý sạt lở bờ sông, gồm: dự án xử lý sạt lở bờ sông Lái Hiếu, thuộc thành phố Ngã Bảy, với nguồn vốn 50 tỉ đồng và dự án xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, với nguồn vốn 150 tỉ đồng.

Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Hậu Giang đến kiểm tra thực địa thi công dự án xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau.

Về tiến độ thực hiện, dự án xử lý sạt lở bờ sông Lái Hiếu được khởi công vào đầu tháng 3 vừa qua và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị thi công đang thực hiện đóng cọc thử và sản xuất bản chắn bê tông cốt thép, ước khối lượng thực hiện đạt 2,63% kế hoạch. Về công tác giải ngân nguồn vốn, ước giá trị giải ngân từ đầu năm đến cuối tháng 3 vừa qua đạt gần 14 tỉ đồng, đạt gần 28% kế hoạch vốn được phân bổ. Đối với dự án xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau được khởi công thực hiện vào cuối tháng 2 vừa qua, dự kiến cũng hoàn thành vào cuối năm nay. Về tiến độ thực hiện, đơn vị thi công đang đóng cọc thử và sản xuất bản chắn bê tông cốt thép, ước khối lượng thực hiện đạt 2,26% kế hoạch; giá trị giải ngân từ đầu năm đến nay được hơn 33 tỉ đồng, đạt hơn 22% kế hoạch vốn được phân bổ. Theo cam kết của chủ đầu tư tỉnh Hậu Giang thì đảm bảo đến cuối năm nay, đơn vị sẽ giải ngân hết nguồn vốn được Trung ương giao để thực hiện 2 dự án này.

Đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện đóng cọc ở những vị trí đã có mặt bằng để triển khai dự án xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau.

Qua thực tế kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung đánh giá cao tinh thần quyết tâm và tiến độ thực hiện tại 2 dự án xử lý sạt lở bờ sông sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý với tỉnh Hậu Giang, trong quá trình triển khai thực hiện dự án phải đảm bảo tính khẩn cấp về phòng, chống sạt lở bờ sông theo mục tiêu đề ra. Đặc biệt, đây là nguồn vốn chỉ thực hiện trong thời gian một năm nên tỉnh cố gắng triển khai thực hiện dự án hoàn thành đúng tiến độ nhằm đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ, nếu thực hiện chậm tiến độ thì Trung ương sẽ thu hồi nguồn vốn. Do đó, các ngành có liên quan của tỉnh, cùng nhà thầu, đơn vị thi công cần có giải pháp thi công nhanh 2 dự án nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình nhằm phát huy tính hiệu quả cho người dân trong phòng, chống sạt lở bờ sông.

Những năm gần đây tình hình sụp đất, sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp tại tỉnh Hậu Giang, với hàng chục vụ xảy ra mỗi năm. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Hậu Giang đã xảy ra 13 điểm sụp đất, sạt lở, với tổng chiều dài hơn 370m, diện tích mất đất hơn 1.700m2; ước thiệt hại gần 2 tỷ 300 triệu đồng. Các điểm sạt lở tập trung ở thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/kiem-tra-du-an-xu-ly-sat-lo-su-dung-du-phong-ngan-sach-trung-uong-tai-hau-giang-post1089468.vov