Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 21-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố quyết định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai.

Ông Quân bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc đình chỉ vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Lê Thị Tường Vân (SN 1978, trú phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6-11-2009, bà Tường Vân đến nhà vay của bà Nguyễn Thị Phượng Tường 4,8 tỉ đồng, bà Huỳnh Thị Thúy Vân 4,6 tỉ đồng và 5,85 tỉ đồng của bà Hồ Thị Xuân Dung rồi hẹn sau 4 ngày sẽ trả.

Ông Quân bị kiểm tra trách nhiệm trong thời gian giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khẳng định hành vi của bà Tường Vân là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua 2 lần xử sơ thẩm, bà Tường Vân bị tuyên phạt 15 và 19 năm tù về tội danh này.

Năm 2014, TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm nêu rõ cấp sơ thẩm kết tội bị cáo Vân "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là chưa đủ căn cứ vững chắc bởi lẽ có nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Từ đó tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.

Sau đó VKSND tỉnh Gia Lai ra quyết định đình chỉ vụ án. Thời điểm đó, ông Quân đang là Viên trưởng VKSND tỉnh Gia Lai. Khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Quân cho biết cả 2 bản án sơ thẩm đều bị TAND Tối cao tuyên hủy vì có nhiều điểm chưa làm rõ, như: nguồn tiền từ đâu, thời gian vay, việc công chứng trao tặng tài sản… Qua phân tích chứng cứ không đủ nên VKSND đình chỉ vụ án.

Chí Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/kiem-tra-dau-hieu-vi-pham-cua-truong-ban-to-chuc-tinh-uy-gia-lai-20200421095706829.htm