Kiểm tra công tác phòng, chống rét cho gia súc tại huyện Bắc Yên

Ngày 23/2, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống rét cho gia súc tại xã Mường Khoa và Tà Xùa của huyện Bắc Yên.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống rét cho gia súc tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống rét cho gia súc tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên.

Theo thống kê, từ ngày 19/2 đến 17 giờ ngày 22/2, huyện Bắc Yên đã có 526 con gia súc bị chết, ước thiệt hại trên 6,6 tỷ đồng. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết, huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với địa phương thực hiện lịch trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu để thông tin đến người dân chủ động ứng phó kịp thời; thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi…

Qua kiểm tra thực tế tại bản Pót, xã Mường Khoa và bản Trò A, xã Tà Xùa, cho thấy việc phòng, chống rét của một số hộ dân còn chủ quan, chưa quan tâm đến việc che chắn chuồng trại và vật tư lót chuồng cho gia súc; cá biệt một số hộ vẫn còn thả rông trâu, bò; mưa rét cùng địa hình phức tạp, sương mù dẫn đến việc di chuyển gia súc về chuồng còn nhiều khó khăn,...

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống rét cho gia súc tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống rét cho gia súc tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên.

Đồng chí Nguyễn Thành Công yêu cầu huyện Bắc Yên chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh của xã, bản để người chăn nuôi biết, không chủ quan, bị động trong việc phòng, chống đói, rét cho vật nuôi. Thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn người dân đưa gia súc về chuồng, che chắn kín gió, bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, thức ăn tinh, làm khô ráo nền chuồng..., hạn chế thấp nhất tình trạng gia súc bị chết đói, chết rét.

Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-ret-cho-gia-suc-tai-huyen-bac-yen-48165