Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Nho Quan

Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng, ngày 27/6, Đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã đi kiểm tra công tác PCCC rừng trên địa bàn xã Xích Thổ (huyện Nho Quan) và làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nho Quan. Cùng đi có đại diện Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh).

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại xã Xích Thổ.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại xã Xích Thổ.

Xích Thổ là trọng điểm PCCC rừng của huyện Nho Quan. Trên địa bàn xã hiện có 400 ha rừng khoanh nuôi trên núi đá và gần 200 ha rừng sản xuất. Đáng chú ý, trong đó có hơn 11 ha rừng thông, 4,2 ha rừng dẻ là rừng lâu năm, quý hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện lãnh đạo UBND xã Xích Thổ cho biết: Với phương châm lấy công tác phòng ngừa là chính, xã đã sớm kiện toàn Ban chỉ huy PCCC rừng, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn phụ trách. Trong thời gian cao điểm nắng nóng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCC rừng tại các cửa rừng; giám sát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong sản xuất, canh tác, xử lý thực bì. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào.

Còn theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm Nho Quan, toàn huyện có 16.662 ha diện tích đất có rừng. Trong đó, rừng tự nhiên là gần 13.800 ha, rừng trồng là gần 2.900 ha.

Để thực hiện hiệu quả công tác PCCC rừng, ngay từ đầu năm, huyện Nho Quan đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCCC rừng từ cấp huyện đến cấp xã cũng như các tổ, đội quần chúng PCCC rừng. Xây dựng phương án, kế hoạch PCCC rừng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC rừng trong cộng đồng dân cư.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra một điểm cháy rừng tại xã Gia Lâm nhưng đã phát hiện, ngăn chặn và tổ chức chữa cháy kịp thời nên không có thiệt hại đáng kể.

Sau khi kiểm tra thực địa và việc chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện trang thiết bị PCCC rừng, các hồ sơ tài liệu có liên quan, đại diện Đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm đã chỉ ra những mặt được và chưa được trong công tác PCCC rừng tại địa phương. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, huyện Nho Quan cần tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Bổ sung, hoàn thiện phương án PCCC rừng; kiểm tra, rà soát và có phương án khắc phục, xử lý đối với những khu vực rừng có lớp thực bì quá dày.

Thực hiện nghiêm công tác trực PCCC rừng trong mùa nắng nóng; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng, phương tiện ra, vào rừng. Vận động người dân ký cam kết thực hiện các quy định về PCCC rừng. Cơ quan chuyên môn, chủ rừng thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng để kiểm tra, phát hiện sớm các điểm cháy rừng. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng để ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra.

Nguyễn Lựu-Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/kiem-tra-cong-tac-phong-chay-chua-chay-rung-tai-huyen-nho/d20230627152444154.htm