Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số tại BĐBP Lạng Sơn

Ngày 19/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số tại BĐBP Lạng Sơn.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kết luận kiểm tra. Ảnh: Trọng Thành

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kết luận kiểm tra. Ảnh: Trọng Thành

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel); đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu, BĐBP Lạng Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, trong đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng cửa khẩu thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh; tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ các hoạt động ra, vào khu vực cửa khẩu đối với người, phương tiện; hướng dẫn, phân luồng, điều tiết phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập cảnh bảo đảm trật tự, khoa học, minh bạch, tạo môi trường an ninh, an toàn ở khu vực cửa khẩu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động tại các cửa khẩu do BĐBP tỉnh quản lý.

Nổi bật, từ cuối năm 2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử. Đến năm 2022 đã nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia theo Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý, với quy trình, thủ tục đơn giản.

Tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma được Bộ Tư lệnh BĐBP trang cấp “Cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động” gắn với hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo mô hình của các nước tiên tiến trên thế giới với phần mềm ưu việt; phục vụ kiểm soát tự động đối với cư dân biên giới xuất, nhập cảnh sử dụng giấy thông hành và giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới có dán mã vạch để tự động hóa công tác làm thủ tục và kiểm soát xuất nhập cảnh, đơn giản thủ tục hành chính và giám sát an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh (thứ 2, từ phải sang) kiểm tra quy trình cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Trọng Thành

Thượng tướng Lê Huy Vịnh (thứ 2, từ phải sang) kiểm tra quy trình cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Trọng Thành

Về công tác cấp thị thực tại cửa khẩu, từ ngày 15/3/2023 đến nay, công tác tiếp nhận, cấp thị thực tại cửa khẩu Hữu Nghị được ứng dụng theo phương thức điện tử với quy trình, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, nên đã rút ngắn thời gian cấp thị thực, tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Cùng với đó, từ ngày 21/2/2022, Nền tảng cửa khẩu số được áp dụng thí điểm tại cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị theo Quyết định số 941, ngày 2/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng cho phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với quy trình 8 bước. Đến nay, Nền tảng cửa khẩu số đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước tại cửa khẩu.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương BĐBP Lạng Sơn đã làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số trong thời gian qua. Trong đó, nổi bật là tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các quy định về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; triển khai Cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động; ứng dụng công nghệ mã vạch, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Trọng Thành

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Trọng Thành

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP nói chung, BĐBP Lạng Sơn nói riêng cần tổ chức, thực hiện nghiêm các kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng; tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cửa khẩu vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần, thái độ làm việc văn minh, chuyên nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục nội bộ; phối hợp với các lực lượng liên quan cơ cấu lại, cắt giảm các thủ tục tại cửa khẩu.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục biên phòng điện tử, cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động; tăng cường theo dõi, đánh giá hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương ứng dụng công nghệ 4.0, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống chuyên ngành; nghiên cứu từng bước tự động hóa các khâu kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh các ban, bộ ngành và UBND tỉnh; tiếp tục quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính của BĐBP Lạng Sơn.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì, tiếp tục hoàn thiện nền tảng cửa khẩu số, đề xuất xây dựng văn bản pháp quy về cửa khẩu số, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành xây dựng mô hình thống nhất về cửa khẩu số, để gắn kết các lĩnh vực, các ngành, thống nhất triển khai cho các lực lượng.

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kiem-tra-cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-gan-voi-chuyen-doi-so-tai-bdbp-lang-son-post462483.html