Kiểm toán "bêu nợ" ngành hải quan hàng trăm tỉ đồng

Báo cáo kiểm toán 2015 cho thấy hàng trăm tỉ đồng tiền phạt chưa được hải quan nộp vào ngân sách nhà nước.

Cụ thể, số dư tài khoản tạm thu đến hết năm 2014 của ngành hải quan là 2.163 tỉ đồng, trong đó số đến hạn nộp ngân sách Nhà nước nhưng chưa nộp 638 tỉ đồng.

Ảnh minh họa

Số dư tài khoản tạm giữ đến cuối năm 2014 của ngành hải quan là 441,6 tỉ đồng, 520.260 USD, 11.409 đôla Hong Kong, 8.345 bảng Anh, 13.375 baht Thái Lan, 14.755 euro, 2.493.734 Yen, 2.229 đôla Singapore, 32.790 đôla Úc.

Đáng chú ý, qua kiểm toán tại Cục Hải quan TP.HCM còn cho thấy đến thời điểm kiểm toán vào năm 2015, có 10 quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực hải quan từ năm 2000 nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước 77.000 USD, 2.000 EUR và 260.000 Yen.

Như vậy, sau khi bêu tên hàng trăm, nghìn doanh nghiệp nợ thuế khủng thì đến lượt ngành hải quan cũng bị kiểm toán nhà nước "bêu nợ".

Trước đó, trong phiên chất vất tại hội trường ngày 17/11/2015, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) dẫn lại con số của Bộ Tài chính cho thấy, trong số 76.000 tỷ đồng nợ đọng thuế hiện nay có khoảng 34.000 tỷ là của các doanh nghiệp có khả năng tài chính nhưng không chịu trả. Do đó, đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc đặt vấn đề về khả năng thu hồi số tiền này.

Trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính khi đó là ông Đinh Tiến Dũng cam kết: "Riêng trong năm 2015 đã thu về hơn 31.000 tỷ đồng nợ thuế nên còn treo 34.000 tỷ đồng đó. Chúng tôi chắc chắn thu được số này", Bộ trưởng cam kết.

Lời hứa sẽ đòi hết được nợ thuế của vị trưởng ngành ngay lập tức được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc lại trước Quốc hội.

Cũng trong những nỗ lực thực hiện lời hứa của Bộ trưởng Kinh tế, ngành Hải quan TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương đã liên tiếp công bố danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế.

Thuế và hải quan cùng vào cuộc đòi nợ thuế doanh nghiệp

Cùng với việc bêu tên doanh nghiệp, ngành hải quan nhiều địa phương cũng đề nghị cơ quan công an giúp truy tìm doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp này tự ý ngừng hoạt động, đi khỏi địa chỉ kinh doanh.

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 2015 và nhiệm vụ 2016, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM tiết lộ, có đến “50% vụ án buôn lậu có bóng dáng cán bộ hải quan hoặc có liên quan”.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng nêu một số ví dụ như vụ án do Công an TP.HCM điều tra về buôn lậu và lừa đảo tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, có hàng chục cán bộ hải quan bị khởi tố.

Một vụ khác ở An Giang, 32 cán bộ nhân viên hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) bị khởi tố hoặc bắt tạm giam (Mới đây cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang cũng bị cho thôi chức do để cán bộ xảy ra sai phạm nhiều).

Gần đây nhất vào cuối tháng 12/2015, Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư thuộc Tổng cục An ninh II Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Tường Duy (42 tuổi), cán bộ thuộc đội kiểm soát Cục Hải quan TP.HCM.

Ông Duy được cho là làm khó nhiều doanh nghiệp để nhận nhiều phong bì trị giá hàng tỉ đồng để làm thủ tục cho các doanh nghiệp. Liên quan đến vụ án này, hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tuy nhiên, ông Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kiêm phụ trách Cục Hải quan TP.HCM, cho rằng đó là một quy kết chưa có căn cứ.

Thái An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/kiem-toan-beu-no-nganh-hai-quan-hang-tram-ti-dong-3314873/