Kiếm tiền triệu mỗi vụ chỉ nhờ lội ruộng nhổ cây năng mọc dại

Chỉ khoảng 4.000 m2 mặt ruộng, nhiều nông dân tại ấp 4, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã tận dụng thu hoạch cây năng, kiếm tiền triệu mỗi vụ.

Năng là một loài mọc tự nhiên không chỉ mọc ở ruộng nước, mà còn ở các kênh mương, đầm nước vùng đất phèn.

Khác với cây bồn bồn, năng là loài dân dã tự nhiên mọc nhiều vào mùa nước lũ, từ tháng 7 - 8 Âm lịch. Do năm nay lũ về nhiều nên cây năng phát triển tốt.

Gần hai tháng nay, ông Nguyễn Văn Bảy, nông dân ngụ ấp 4, xã Hưng Thạnh đã tận dụng lợi thế mặt ruộng luôn có cây năng mọc tự nhiên, chủ động không gieo sạ vụ lúa thu đông mà bơm nước ngập ruộng tạo lũ giả để năng phát triển.

Tại ruộng năng rộng 4.000 m2 có khoảng hơn 7 người nhổ, một ghe năng bán được 3 triệu đồng, nhân công được chủ trả từ 100.000 - 150.000 đồng.

Ruộng năng nước rất trong nên người thu hoạch thường đi theo lối, nhổ hết chỗ này mới đến chỗ khác. Do cây năng mềm, rễ ngắn bám vào đất bùn nên nhổ cũng không quá tốn sức.

Sau khi hết vụ, người dân cho nước ra để cày xới đất làm lại vụ lúa. Những bụi năng già được bỏ lại ruộng, sau đó chúng sẽ mục rữa, chìm xuống đáy làm phân xanh bón cho đất, rồi hồi sinh vào năm sau.

Sau khi thu hoạch, cây năng sẽ được các lái phân phối cho người trồng kiệu thuộc các huyện Tam Nông, Lấp Vò.

Theo Khánh Phan (Báo Đồng Tháp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/kiem-tien-trieu-moi-vu-chi-nho-loi-ruong-nho-cay-nang-moc-dai-807219.html