Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh sốt xuất huyết

Nhờ chủ động triển khai nhiều hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết nên Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát thành dịch lớn.

Tính đến ngày 30/10/2023, trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu ghi nhận 168 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, giảm 57,6% so cùng kỳ năm 2022; ghi nhận 139 ổ dịch, giảm 30,8% so cùng kỳ năm 2022. Thạc sĩ, Bác sĩ Dư Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu thông tin: “Hiện tất cả các ổ dịch đều được xử lý triệt để. Góp phần đạt được kết quả này, Trung tâm Y tế thị xã chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết ngay từ đầu năm; tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân. Qua đó, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu giảm so với cùng kỳ năm 2022; trên địa bàn không xảy ra dịch lớn”.

Kiểm soát dịch sốt xuất huyết, ngành Y tế thị xã chủ động triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, kết hợp phun hóa chất diệt muỗi ở những địa bàn khóm, ấp có nguy cơ cao xảy ra dịch sốt xuất huyết, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát; giám sát xử lý ổ dịch tại những địa bàn có ghi nhận ổ dịch; giám sát điều tra côn trùng chủ động tại những địa bàn ghi nhận ca mắc tăng. Trạm y tế xã, phường tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức; duy trì phát triển mô hình nuôi cá bảy màu tại các trạm y tế để cấp phát, hướng dẫn người dân thả cá bảy màu diệt lăng quăng. Ngành Y tế thị xã tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, phường trong công tác phòng, chống dịch. Thạc sĩ, Bác sĩ Dư Trung Kiên cho biết: “Điểm nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết chính là thị xã triển khai các hoạt động diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi ngay từ đầu tại các địa bàn có nguy cơ cao, chứ không đợi đến khi triển khai chiến dịch mới thực hiện. Điều này góp phần để thị xã kiểm soát được tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết”.

Thực hiện tầm soát sốt xuất huyết. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Đặc biệt, Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu phát huy hiệu quả hoạt động đội chống dịch, đội phản ứng nhanh; từ đó xử lý triệt để các ca bệnh sốt xuất huyết tản phát và ổ dịch; đáp ứng nhanh khi có ca bệnh ghi nhận trên địa bàn.

Riêng các hoạt động chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue đạt hiệu quả tích cực; hạn chế ca bệnh chuyển độ nặng và chuyển viện; góp phần giảm áp lực cho tuyến trên, cũng như giảm gánh nặng chi phí điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ Chuyên khoa 1 Ngô Thị Thu - Trưởng Khoa Nhi (Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu) chia sẻ: “So với năm 2022, ca bệnh sốt xuất huyết Dengue xuất hiện rải rác, hầu hết được phát hiện sớm. Mặc dù ca nặng nhiều nhưng do đã có sự chủ động trong các hoạt động điều trị nên chúng tôi triển khai các hoạt động tiếp nhận, điều trị ca bệnh hiệu quả, hạn chế sai sót trong các hoạt động chuyên môn. Chúng tôi được tham dự các lớp tập huấn để cập nhật kiến thức về phòng, chống dịch, cập nhật phác đồ điều trị sốt xuất huyết Dengue”.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế còn thực hiện tư vấn cho người nhà bệnh nhân khi đến khám, điều trị sốt xuất huyết Dengue. Bà Lâm Thị Trúc Ly, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tâm tình: “Bé nhà tôi 4 tuổi, vào viện điều trị sốt xuất huyết được gần một tuần, thấy sức khỏe cháu đã ổn định, bác sĩ nói chuẩn bị xuất viện về nhà. Gia đình thấy rất yên tâm vì y, bác sĩ ở đây chăm sóc cháu rất tận tình; hướng dẫn tôi cách chăm sóc cháu khi xuất viện, cách phòng bệnh sốt xuất huyết”.

Thời gian tới, thị xã Vĩnh Châu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết để kiểm soát hiệu quả; không để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/suc-khoe-va-doi-song/kiem-soat-hieu-qua-dich-benh-sot-xuat-huyet-68555.html