Kiểm soát chặt methanol, phụ gia thực phẩm

Ngày 28-3, Bộ Công Thương có chỉ thị về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm, đặc biệt là cồn công nghiệp, hóa chất và methanol.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương và các cục, vụ tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động nhập khẩu, sản xuất kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp; chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Hóa chất.

Lực lượng quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở nhập khẩu, sản xuất kinh doanh (bán buôn, bán lẻ…) hóa chất, đặc biệt là methanol, cồn công nghiệp, hương liệu và phụ gia thực phẩm... góp phần ngăn chặn các vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra trên địa bàn.

Nguồn PLO: http://plo.vn/kinh-te/quan-ly-kinh-te/kiem-soat-chat-methanol-phu-gia-thuc-pham-691797.html