Kiểm soát chặt các trường hợp trở về từ vùng dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Hà Nội yêu cầu hệ thống chính trị cấp cơ sở phải tuyên truyền vận động người về từ vùng dịch đi cách ly tập trung. Nếu cách ly tại nhà, phải kiểm tra cụ thể đến từng hộ gia đình, bảo đảm đủ điều kiện an toàn. Ngày 14-11, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tăng cường biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với người về từ vùng dịch, tuyên truyền, vận động, xử lý khi có vi phạm xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang (quận Long Biên) Nguyễn Thị Thuần kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch trên địa bàn phường.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định

UBND phường Đức Giang (quận Long Biên) đã ban hành quyết định phong tỏa khu vực số 106A C8, tổ dân phố 27 Đức Giang. Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang Nguyễn Thị Thuần cho biết, UBND phường tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ người đến và về từ địa phương khác, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế. Đồng thời, UBND phường tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng phòng, chống dịch, nghiêm chỉnh thực hiện việc quét mã QR khi ra vào cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng.

Tương tự, trên địa bàn phường Trương Định (quận Hai Bà Trưng) hiện có 11 trường hợp F0, 48 F1, 264 F2, 93 F3. UBND phường đã tổ chức cách ly tập trung cho 44 trường hợp, ra quyết định cách ly tại nhà đối với 344 trường hợp. Cùng với đó, các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động; triển khai kế hoạch tiêm mũi 2 vắc xin cho người dân trên địa bàn. Tính đến ngày 14-11, tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi trên địa bàn phường đã đạt 99,75%, mũi 2 đạt 81%. Đồng thời, phường duy trì hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch ứng trực hằng ngày bảo đảm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Phường Trương Định tổ chức xét nghiệm và tiêm vắc xin cho người dân.

Theo Chủ tịch UBND phường Trương Định Trần Anh, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì đăng tin bài hằng ngày trên trang tin điện tử phường, phát thanh trên loa phát thanh ít nhất 4 lần/ngày về tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch của thành phố. Phường cũng công khai các ca F1, F2, người về từ vùng dịch đang phải cách ly tại nhà; công khai các trường hợp bị xử phạt do vi phạm công tác phòng dịch.

Tính từ sau khi nới lỏng giãn cách xã hội (ngày 22-9) đến nay, trên địa bàn quận Hoàng Mai đã ghi nhận 142 ca mắc Covid-19 nên công tác chỉ đạo phòng, chống dịch, nhất là quản lý người về từ vùng dịch được đặc biệt quan tâm. Trong đó, tại phường Lĩnh Nam có 51 F0 và 14 điểm phong tỏa, cách ly y tế.

Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Tạ Việt Dũng cho biết, do đặc thù phố Nam Dư có nhiều hộ kinh doanh mặt đường, để hạn chế lây lan, UBND phường đã lập chốt ở hai đầu phố này, vận động các hộ tạm thời ngừng bán hàng. Cùng với đó, phường thực hiện đúng tinh thần phát hiện F0 ở đâu thì phong tỏa hẹp tại đó, không để ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân. Đối với hai chợ dân sinh trên địa bàn phường là chợ Lòng Thuyền và chợ Cầu Nghè chỉ được hoạt động 50% công suất, người kinh doanh xét nghiệm Covid-19 3 lần/tuần và người dân vào chợ bắt buộc phải quét mã QR. Đến nay, cả 2 chợ đều không phát sinh trường hợp F0.

Các hộ kinh doanh trên phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam đã tạm ngừng bán hàng để phòng, chống dịch Covid-19.

“Qua công tác vận động, hầu hết các trường hợp F1 đã đi cách ly tập trung, còn 4 trường hợp xin cách ly tại nhà, đã viết đơn cam kết trong quá trình cách ly tuyệt đối không ra khỏi nhà và đều thực hiện rất nghiêm túc. Để bảo đảm đời sống người dân, chính quyền đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng và cử lực lượng hỗ trợ mua nhu yếu phẩm nếu người dân cần”, ông Tạ Việt Dũng thông tin.

Lực lượng chức năng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Kiểm soát chặt người về từ các địa phương

Theo Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh, qua rà soát của huyện, trong 1 tháng trở lại đây, hơn 100 người đi về từ các tỉnh, thành phố có dịch đều chấp hành khai báo y tế đầy đủ và thực hiện cách ly tại nhà, dưới sự giám sát của cộng đồng, sự hỗ trợ tích cực của các hội đoàn thể và chính quyền địa phương. Toàn huyện chưa có trường hợp nào để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Để kiểm soát tốt các trường hợp này, bà Đặng Thị Minh, thôn Lưu Xá, xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) cho rằng, nếu người dân từ vùng dịch về hoặc liên quan tới các ca F0 có ý thức tốt thì nên được tạo điều kiện để họ được cách ly y tế tại nhà. “Tuy nhiên, các trường hợp kém ý thức, không trung thực trong khai báo y tế, để lây lan dịch bệnh cho cộng đồng thì chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý để tăng mức răn đe”, bà Đặng Thị Minh kiến nghị.

Huyện Phú Xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành y tế, thì sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng là rất quan trọng. Hiện toàn huyện Ứng Hòa có 24 ca dương tính, trong đó, 18 ca đã khỏi bệnh, 6 trường hợp đang điều trị. Nhờ kiểm soát tốt, huyện không để phát sinh dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Có được kết quả này, huyện Ứng Hòa thường xuyên duy trì hoạt động của 40 tổ phản ứng nhanh từ huyện xuống xã, thị trấn để thực hiện truy vết, lấy mẫu xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, các xã, thị trấn đáp ứng tốt yêu cầu cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, nhất là với người trở về từ vùng dịch, gia đình không đáp ứng được điều kiện cách ly y tế tại nhà đều được địa phương hỗ trợ đưa đến các khu cách ly tập trung.

Người dân trên địa bàn thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) đi về từ vùng dịch, tự giác đến cơ sở y tế khai báo theo đúng quy định.

Trong khi đó, tại huyện Sóc Sơn, từ ngày 26-10 đến 14-11, trên địa bàn huyện ghi nhận 6 ca F0 phát bệnh sau khi đã cách ly. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, huyện đã kịp thời phong tỏa 2 khu vực có ca bệnh tại khu vực phố Nỷ, xã Trung Giã và khu 4.

Nhờ tăng cường tuyên truyền, giám sát, ý thức tự giác phòng, chống dịch của người dân đã được nâng cao. Bên cạnh đó, các địa phương cũng kiểm soát chặt các trường hợp trở về từ những địa phương khác, nhất là từ vùng dịch; làm tốt công tác khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan, nhờ đó, thành phố tiếp tục khống chế được dịch bệnh, giữ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống ở trạng thái bình thường mới.

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1017381/kiem-soat-chat-cac-truong-hop-tro-ve-tu-vung-dich