Kiếm hiệp Kim Dung: Nhân vật bí ẩn có thể đánh bại 4 cao thủ của Thiên hạ ngũ tuyệt

Lâm Triều Anh là người sáng lập ra phái Cổ Mộ, võ công được mô tả chỉ kém Vương Trùng Dương, nhưng ít xuất hiện trên giang hồ nên không có mấy người biết đến.

Trong vũ trụ của tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, có vô vàn ngôi sao sáng. Mỗi ngôi sao sáng ấy là một nhân vật chính ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả bao thế hệ. Nhưng ẩn sau những nhân vật chính còn có nhiều nhân vật phụ khác dù không xuất hiện nhưng cũng là một tượng đài trong giới võ lâm. Một trong số đó phải kể đến nhân vật Lâm Triều Anh, người sáng lập nên môn phái Cổ Mộ. Dù không phải là nhân vật được nhắc nhiều đến trong các tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí độc giả.

Lâm Triều Anh vốn chỉ là nhân vật xuất hiện qua lời kể của Tiểu Long Nữ và Khưu Xứ Cơ (có bản dịch là Khâu Xử Cơ). Bà chính là người sáng lập nên môn phái Cổ Mộ và cũng là người tình của đệ nhất cao thủ thời bấy giờ là Vương Trùng Dương. Trong tác phẩm Thần điêu đại hiệp, cố nhà văn Kim Dung đã mô tả chuyện tình của hai người vô cùng đẹp nhưng buồn.

Qua lời kể của những nhân vật như Tiểu Long Nữ và Khưu Xứ Cơ có thể thấy võ công của Lâm Triều Anh thuộc vào hàng đỉnh cao, nhưng là nữ nhân và ít xuất hiện trên giàng hồ nên không có mấy người biết đến và thừa nhận tài năng của Lâm Triều Anh.

Trong một lần gặp gỡ Quách Tĩnh trên núi Toàn Chân, Khưu Xứ Cơ có nói về Lâm Triều Anh: “Luận về võ công, người ấy còn cao hơn cả bốn đại tông sư lúc bấy giờ còn với tổ sư Vương Trùng Dương cũng không biết ai thắng ai bại, nhưng là nữ nên không xuất đầu lộ diện, vì thế ít ai biết đến”.

Bốn đại tông sư mà Khưu Xứ Cơ muốn nói đấy chính là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái là những người thuộc trong Thiên hạ ngũ tuyệt (5 người có võ công mạnh nhất bấy giờ).

Trong sự kiện Hoa Sơn luận kiếm đầu tiên, võ lâm đã chọn ra được 5 người sở hữu võ học uyên thâm nhất, phong tụng họ bằng 5 loại ngoại hiệu cao quý như: Nam Đế (Nhất Đăng Đại Sư), Bắc Cái (Hồng Thất Công), Đông Tà (Hoàng Dược Sư), Tây Độc (Âu Dương Phong) và cuối cùng là Trung Thần Thông (Vương Trùng Dương người có võ công mạnh nhất).

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-vat-bi-an-co-the-danh-bai-4-cao-thu-cua-thien-ha-ngu-tuyet-a633120.html