Kiếm bao nhiêu tiền mới được coi là giàu có ở Pháp?

Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 1/3, Đài quan sát Bất bình đẳng đã đưa ra các tiêu chí để xác định số người dân được coi là giàu có ở Pháp.

Theo Đài quan sát Bất bình đẳng, một người độc thân, không có con cái, sẽ được coi là giàu có với mức thu nhập sau thuế trên 3.860 euro mỗi tháng (hơn 100 triệu VNĐ). Đối với những bậc cha mẹ đơn thân, họ phải có thu nhập trên 5.000 euro (hơn 135 triệu VNĐ) để được xếp vào hàng ngũ những người giàu có.

Ngoài ra, một gia đình bình thường với hai bố mẹ và ba con phải kiếm được ít nhất 10.800 euro (hơn 290 triệu VNĐ) để tiến nhập vào giới thượng lưu. Con số này sẽ ở mức gần 5.800 euro (150 triệu VNĐ) đối với một cặp vợ chồng không có con cái.

Ở Pháp, một người độc thân, không có con cái, sẽ được coi là giàu có với mức thu nhập sau thuế trên 3.860 euro mỗi tháng. Ảnh: L'Independant

Bà Anne Brunner, giám đốc nghiên cứu tại Đài quan sát bất bình đẳng nhấn mạnh mức thu nhập này sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của các con trẻ.

“Với báo cáo này, chúng tôi muốn chỉ ra sự khác nhau giữa những tầng lớp xã hội ở Pháp. Sự khác biệt về bằng cấp, về thu nhập sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trên mọi khía cạnh. Thí dụ như hoàn cảnh lao động, điều kiện sống, sức khỏe hay nhà ở và tổng quát hơn là thời gian sống hay số năm tháng được hưởng lương hưu”.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng số người giàu ở Pháp chỉ chiếm 7% dân số (khoảng 4,7 triệu người). Số người có thu nhập trên 10.000 euro mỗi tháng (270 triệu VNĐ) là khoảng 680.000 người. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, số người nghèo với thu nhập thấp hơn 1.600 euro (43 triệu VNĐ) lại chiếm tới 25% tổng số lao động. Hơn 50% người lao động có mức lương dưới 2.100 euro (56 triệu VNĐ). Ông Fabien Guggemos, chuyên gia của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (INSEE) cho rằng có một sự khác biệt to lớn về mức lương giữa các ngành nghề ở Pháp.

“Các ngành công nghiệp sẽ trả lương cao hơn cho những công nhân có tay nghề giỏi. Ngoài ra, các ngành có mức lương ưu đãi là tài chính, công nghệ và truyền thông”.

Đài quan sát Bất bình đẳng cũng khẳng định phải có mức lương tối thiểu trên 3.000 euro hàng tháng (81 triệu VNĐ) để có thể tính đến việc mua nhà. Đồng thời cho biết toàn bộ báo cáo không tính đến những yếu tố như tuổi tác, bằng cấp hay quốc tịch của người lao động.

Anh Tuấn/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/kiem-bao-nhieu-tien-moi-duoc-coi-la-giau-co-o-phap-post1080099.vov