Kịch bản Man City rớt hạng Premier League

Đội chủ sân Etihad sẽ không được chơi ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh nếu 115 cáo buộc vi phạm Luật Công Bằng Tài Chính (FFP) là chính xác.

Pep Guardiola từng khẳng định ông sẽ ở lại Man City nếu CLB bị rớt hạng vì án phạt.

Dù vậy, Stefan Borson, luật sư từng cố vấn cho Man City, khẳng định khả năng này rất khó, bởi thời gian kéo dài của vi phạm khiến Premier League gặp nhiều khó khăn để tìm ra bằng chứng buộc tội Man City hơn, so với trường hợp của Everton hay Nottingham Forest.

"Nếu tất cả cáo buộc được chứng minh, Man City chắc chắn xuống hạng", ông Borson nói trên Talk Sport. "Theo quan điểm của tôi, rất khó có chứng minh vi phạm của Man City bởi quá trình diễn ra trong 10 năm, với nhiều cá nhân và công ty có liên quan".

Man City cũng có cơ sở để tự tin, bởi họ sở hữu đội ngũ luật sư xuất sắc từng thắng trong các vụ kiện với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) năm 2020.

Tháng 2/2023, đội đương kim vô địch nước Anh bị Premier League cáo buộc có tới 115 hành vi phạm FFP, cao kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Những sai phạm của Man City kéo dài từ năm 2008, thời điểm giới chủ người UAE tiếp quản CLB, cho đến năm 2018, lúc Premier League tiến hành điều tra.

Luật của Ngoại hạng Anh quy định nếu một CLB vi phạm các quy định tài chính từ giải đấu, họ có thể bị trục xuất khỏi giải đấu, giáng xuống hạng hoặc bị trừ điểm tùy theo mức độ vi phạm.

Trong trường hợp Man City chịu án phạt trừ điểm ở những mùa giải trước đó, họ nhiều khả năng bị tước chức vô địch.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/kich-ban-man-city-rot-hang-premier-league-post1455802.html