Kiatisak chấm dứt tin đồn trở lại Việt Nam

HLV Kiatisak nhận lời dẫn dắt Thai Port FC ở Thai League 1, chấm dứt tin đồn xoay quanh tương lai của mình.

Sáng nay theo giờ Việt Nam, tờ Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin ông Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng câu lạc bộ Thai Port FC đang thi đấu tại Thai League 1.

Bà Nualphan Lamsam, chủ tịch đội bóng Thai Port FC đã xác nhận chuyện này. Người phụ nữ xinh đẹp có tiếng nói quyết định trong thương vụ chiêu mộ Kiatisak. Bà từng làm trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan, sở hữu uy tín và tiềm lực kinh tế rất mạnh.

Ông Kiatisak ký hợp đồng có thời hạn 18 tháng, nhận mức lương 1 triệu bạt mỗi tháng, đồng thời mang theo bộ sậu trợ lý đến làm việc ở sân vận động PAT. HLV tiền nhiệm Jadet Meelarp trở thành cố vấn của đội.

Ông Kiatisak cùng nữ chủ tịch (bên trái).

Như vậy, chỉ vài tháng sau khi từ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Kiatisak đã trở lại với băng ghế huấn luyện. Trận đấu đầu tiên của "Zico Thái" trên cương vị mới diễn ra vào chủ nhật tuần này khi Port FC đối đầu Bangkok United trên sân nhà.

Đội bóng mới của Kiatisak đang đứng vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng với 28 điểm sau 18 trận (8 thắng, 4 hòa và 6 thua). Port FC được thành lập vào năm 1967. Kết thúc mùa bóng trước, họ giành quyền lên chơi tại Thai League 1.

Kiatisak được tin là đã nhận nhiều lời đề nghị từ một số CLB lớn ở Thái Lan và các ĐTQG có tiềm lực trong khu vực ASEAN như Indonesia hay Malaysia sau khi ông rời khỏi đội tuyển quốc gia. Ông từ chức hôm 31/3 sau hai trận thua trước Arab Saudi và Nhật Bản. Thành tích đó khiến Thái Lan chỉ có 1 điểm sau 7 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2018.

Huyền thoại của bóng đá Thái Lan từng giúp đội tuyển mang biệt danh "Voi chiến" trở lại với vị thế thống trị khu vực khi đoạt 2 AFF Cup liên tiếp. Năm 2013, Kiatisak cùng học trò U23 vô địch bóng đá nam SEA Games.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kiatisak-cham-dut-tin-don-tro-lai-viet-nam-post756992.html