Khuyến mãi kem... trắng tay!

Sáng 12-7, khi anh Nguyễn Văn Tiến Đ. (1999, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đang sửa soạn cửa hàng tạp hóa sắp khai trương tại đường Nguyễn Đình Tứ (TP Đà Nẵng) thì có cô gái khá trẻ đến tìm gặp. Người này ăn nói có duyên, giọng nhỏ nhẹ, giới thiệu là nhân viên tiếp thị sản phẩm kem đánh răng đến chào hàng.

Sáng 12-7, khi anh Nguyễn Văn Tiến Đ. (1999, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đang sửa soạn cửa hàng tạp hóa sắp khai trương tại đường Nguyễn Đình Tứ (TP Đà Nẵng) thì có cô gái khá trẻ đến tìm gặp. Người này ăn nói có duyên, giọng nhỏ nhẹ, giới thiệu là nhân viên tiếp thị sản phẩm kem đánh răng đến chào hàng.

Hợp đồng đăng ký trưng bày sản phẩm và bảng báo giá của Tùng đưa cho anh Đ.

Quá trình trao đổi thông tin giá cả, cô gái biết anh Đ. chuẩn bị mở cửa hàng tạp hóa nên tiết lộ là mình có biết một chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nếu anh Đ. chịu chi phần trăm hoa hồng sẽ giới thiệu. Theo lời của nhân viên tiếp thị, nếu anh Đ. đồng ý mua hàng của công ty này sẽ được áp dụng chương trình khuyến mãi cực lớn. Ngoài việc giảm sâu giá các sản phẩm cung ứng, mỗi tháng anh Đ. còn được công ty trả 3,6 triệu đồng tiền trưng bày sản phẩm trên cửa hàng tạp hóa của mình. Nếu anh Đ. chấp nhận thì 4 ngày sau, sẽ có sếp của công ty này đến làm việc trực tiếp.

Nghe chương trình khuyến mãi hấp dẫn, anh Đ. đồng ý tham gia và ngày 14-7, có 3 người đàn ông đi ô-tô đến tìm. Qua tiếp xúc, một người đàn ông giới thiệu tên Trần Như Tùng, có số điện thoại là 0366.456871, công tác tại Công ty xuất nhập khẩu Đồng Phát Galaxosmithkline Sensodyne, địa chỉ tại số 1231 QL1A, KM269, An Lạc, TP HCM. Tùng đàm phán với anh Đ. và cả hai thống nhất ký hợp đồng trưng bày sản phẩm trong thời hạn 1 năm gồm nhiều mặt hàng như: kem đánh răng, xà phòng, nước giải khát… có giá bán thấp hơn thị trường từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng. Theo đó, anh Đ. chuyển cho Tùng số tiền 32 triệu đồng và được phía công ty bàn giao lô hàng có tổng trị giá 10 triệu đồng để trưng bày. Hằng tháng, anh Đ. sẽ được công ty Đồng Phát trả tiền thuê trưng bày là 3,6 triệu đồng. Đổi lại, anh Đ. phải đăng ký đầy đủ số lượng sản phẩm để công ty trưng bày. Trong trường hợp hàng bán không chạy thì sau 1 tuần công ty sẽ điều nhân viên xuống kiểm tra và chuyển đổi sang tất cả mặt hàng khác mà anh Đ. lựa chọn.

Sau khi ký hợp đồng, anh Đ. lấy tiền đưa cho Tùng và nhận hàng trưng bày. Khi khách đi rồi, anh Đ. xem lại hợp đồng và thấy có điều gì đó đáng ngờ. Cụ thể, trong hợp đồng không đóng dấu Công ty xuất nhập khẩu Đồng Phát Galaxosmithkline Sensodyne. Và số hàng Cty giao không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Anh Đ. gọi điện theo số 0342.036083 ghi trong hợp đồng là số điện thoại của Văn phòng đại diện công ty thì không liên lạc được. Anh gọi vào số máy điện thoại di động cá nhân của Trần Như Tùng là 0366. 456871 thì có đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Anh Đ. kiên nhẫn gọi thêm lần thứ 2 để hỏi cho ra lẽ thì số thuê bao của anh đã bị chặn. Đến lúc này anh mới biết là mình đã bị lừa, vội đến CAP Hòa An trình báo sự việc với mong muốn cơ quan chức năng sớm đấu tranh làm rõ thủ phạm gây án.

Đ.VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_209823_khuyen-mai-kem-trang-tay-.aspx