Khủng hoảng vùng Vịnh vẫn chưa 'hạ nhiệt'

Căng thẳng giữa một số nước Arab và Qatar kể từ ngày 5/6 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu khi ‘không bên nào chịu nhường bên nào’.

Ngày 10/7, hãng tin MENA của Qatar cho biết nước này đưa ra điều kiện ngược lại đối với các nước vùng Vịnh do Saudi Arabia đứng đầu.

Ngoại trưởng Qatar Abdulrahman Al Thani đã gửi một bức thư tới Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Rashid Al Zayani, trong đó đưa ra các điều kiện của Qatar.

Ngoại trưởng Qatar tuyên bố nước này sẽ ra thông báo thời hạn 3 ngày cho các nước Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập để dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đối với Qatar và bồi thường những thiệt hại về mặt chính trị và kinh tế mà nước này phải gánh chịu. Nếu không, sau thời hạn 3 ngày, Qatar sẽ chính thức công bố việc rút khỏi GCC.

Ở phía các nước Arab, nhằm gia tăng sức ép lên Qatar, cũng trong ngày 10/7, giới chức Saudi Arabia đã công bố nội dung của một hiệp ước bí mật mà Doha và các nước vùng Vịnh đạt được cách đây 4 năm nhằm củng cố các cáo buộc cho rằng Qatar hậu thuẫn khủng bố và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia này.

Tuy nhiên Qatar lại cho rằng chính Saudi Arabia và UAE phá vỡ tinh thần của Hiệp ước năm 2013, và "chìm đắm" vào "một cuộc tấn công đối với chủ quyền của Qatar".

Trước đó cùng ngày, Qatar đã đe dọa rút khỏi GCC với việc đưa ra điều kiện ngược lại đối với các nước vùng Vịnh do Saudi Arabia đứng đầu.

Trước tình hình này, cùng ngày, ba nước gồm Kuwait, Mỹ và Anh đã kêu gọi tất cả các bên liên quan nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại, đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước sự rạn nứt quan hệ nghiêm trọng vẫn đang tiếp diễn giữa các nước vùng Vịnh.

Huyền Anh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/khung-hoang-vung-vinh-van-chua-ha-nhiet/311066.vgp