Khủng hoảng Sri Lanka: Lãnh đạo đối lập rút quyết định ứng cử tổng thống; Ấn Độ triệu tập họp đảng phái

Ngày 19/7, lãnh đạo đảng đối lập chính ở Sri Lanka Sajith Premadasa đã rút khỏi cuộc đua vào vị trí tổng thống của đảo quốc Nam Á này để dành sự ủng hộ cho một đối thủ.

Ông Premadasa (trái) rút khỏi cuộc đua vào vị trí tổng thống Sri Lanka và ủng hộ ông Alahapperuma (phải). (Nguồn: Daily News)

Ông Premadasa (trái) rút khỏi cuộc đua vào vị trí tổng thống Sri Lanka và ủng hộ ông Alahapperuma (phải). (Nguồn: Daily News)

Trên mạng xã hội Twitter, ông Premadasa nhấn mạnh: "Vì lợi ích lớn hơn của đất nước và những người tôi yêu mến, tôi xin rút lại quyết định ứng cử vào vị trí tổng thống".

Đảng đối lập chính ở Sri Lanka và liên minh của đảng này cùng các đối tác đối lập sẽ làm việc tận tâm để ứng cử viên Dullas Alahapperuma trở thành người chiến thắng.

Ông Alahapperuma, một chính trị gia nổi bật trong đảng cầm quyền Sri Lanka Podujana Peramuna, là một nhân tố tiềm năng và có thể gây bất ngờ trong cuộc bầu cử lần này.

Sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và thông báo từ chức, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã nhậm chức quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp Sri Lanka. Dự kiến, Quốc hội Sri Lanka sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 20/7 tới.

SLPP đã quyết định đề cử ông Wickremesinghe ra tranh cử chức tổng thống. Tuy nhiên, ông này không nhận được sự ủng hộ của dân chúng.

Cùng ngày, Ấn Độ đã triệu tập một cuộc họp gồm tất cả các đảng phái để bàn về cuộc khủng hoảng Sri Lanka, sau khi đảng Liên đoàn Cấp tiến toàn Ấn Độ Anna Dravidian (AIADMK) và Liên đoàn Cấp tiến Dravida (DMK) đề nghị New Delhi can thiệp cuộc khủng hoảng đang bao trùm quốc gia láng giềng này

Trước đó, Bộ trưởng các vấn đề nghị viện Pralhad Joshi cho biết, Ngoại trưởng Jaishankar và Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman sẽ trình bày với lãnh đạo các đảng phái về tình hình Sri Lanka trong cuộc họp.

Trong một diễn biến khác, tờ Indian Express dẫn lời Cao ủy Ấn Độ tại Colombo Gopal Baglay khẳng định, New Delhi sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho Sri Lanka sau khi hỗ trợ 3,8 tỷ USD trong năm nay.

Ý tưởng trên được đưa ra theo đề nghị của Sri Lanka nhằm giúp nước này đối phó với cuộc khủng hoảng ngoại hối.

Trong năm nay, Ấn Độ vẫn là nguồn hỗ trợ nước ngoài chính cho quốc đảo láng giềng.

(theo Reuters, Indian Express)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khung-hoang-sri-lanka-lanh-dao-doi-lap-rut-quyet-dinh-ung-cu-tong-thong-an-do-trieu-tap-hop-dang-phai-191286.html