Khủng hoảng Lebanon-vùng Vịnh: Nguồn cơn vụ việc ra tuyên bố cứng; Thủ tướng Lebanon tìm cách xoa dịu

Ngày 3/10, Bộ trưởng Thông tin Lebanon George Kordahi khẳng định, việc ông từ chức là điều không xảy ra, bất chấp những bình luận trước đó của ông về cuộc chiến tại Yemen đã khơi mào cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Beirut và các nước Arab tại vùng Vịnh.

Bộ trưởng Thông tin Lebanon George Kordahi. (Nguồn: AFP)

Bộ trưởng Thông tin Lebanon George Kordahi. (Nguồn: AFP)

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn được phát trên truyền hình hôm 27/10, ông Kordahi chỉ trích chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen và cho rằng, cuộc chiến kéo dài 7 năm qua tại Yemen "đã đến lúc phải kết thúc".

Ông Kordahi còn nói rằng, lực lượng Houthi có quan hệ với Iran đang tự vệ, đồng thời gọi cuộc chiến Yemen là "vô ích".

Các nước Arab vùng Vịnh cho rằng phát biểu trên của người đứng đầu Bộ Thông tin Lebanon là "đáng trách và không thể chấp nhận được".

Saudi Arabia sau đó phản ứng bằng cách triệu hồi đại sứ của nước này tại Lebanon về nước để tham vấn, đồng thời yêu cầu đại sứ Lebanon phải rời Riyadh trong vòng 48 giờ. Saudi Arabia cũng quyết định ngừng nhập khẩu hàng hóa từ Lebanon.

Ba quốc gia vùng Vịnh khác là Bahrain, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng rút nhân viên ngoại giao của mình về nước và yêu cầu đại diện ngoại giao của Lebanon rời khỏi các nước này.

Bộ Ngoại giao UAE cũng ra thông báo kêu gọi công dân nước này tại Lebanon hồi hương trong thời gian sớm nhất có thể.

Trước những động thái quyết liệt của các quốc gia Arab vùng Vịnh, kênh truyền hình Al Mayadeen có trụ sở tại Beirut đưa tin, ngày 1/11, Thủ tướng Lebanon Najib Mikati đã hối thúc Bộ trưởng Kordahi “đặt tinh thần yêu nước lên trên hết” nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng với Saudi Arabia.

Về diễn biến tại vùng Vịnh, ngày 31/10, Quốc vương nước này Salman bin Abdulaziz đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad Al Sabah và Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, bày tỏ cảm ơn sự đoàn kết mà hai nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) thể hiện với Riyadh trong căng thẳng với Lebanon.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan cho rằng, vấn đề chủ chốt của Lebanon là sự thống trị của phong trào Hezbollah trong hệ thống chính trị của nước này.

Trả lời phỏng vấn báo Al Arabiya ngày 31/10, Ngoại trưởng bin Farhan nhấn mạnh: "Trong một chừng mực nào đó, cuộc khủng hoảng hiện nay không phải là cuộc khủng hoảng giữa chúng tôi và Lebanon. Hiện đang có một cuộc khủng hoảng ở Lebanon, với sự thống trị của các lực lượng ủy quyền của Iran tại đó".

Nhấn mạnh đây là điều khiến Saudi Arabia lo ngại và "nó cũng khiến cho việc giao thiệp với Lebanon trở nên vô ích", ông Faisal nói thêm, các nhà lãnh đạo Lebanon cần đưa nước này trở lại đúng vị trí của mình trong thế giới Arab.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khung-hoang-lebanon-vung-vinh-nguon-con-vu-viec-ra-tuyen-bo-cung-thu-tuong-lebanon-tim-cach-xoa-diu-163521.html