Khung cảnh tan tác tại hiện trường vụ nổ xe chở dầu ở Pakistan

Hiện trường vụ nổ xe chở dầu ở Pakistan đầy xe máy, ôtô chỉ còn trơ khung sắt và thi thể những nạn nhân xấu số.

AP cho biết ít nhất 148 người đã thiệt mạng sau vụ một xe chở dầu lật rồi phát nổ trên đường cao tốc ở ngoại ô thành phố Bahawalpur, Pakistan, hôm 25/6. Khoảng 80 người khác bị thương. Trong khi đó, theo Reuters, số người thiệt mạng là 132.

Nhiều người trong số thiệt mạng là những người đang chạy tới để lấy dầu tràn ra từ chiếc xe bị lật. Ai đó đã đốt một điếu thuốc và làm chiếc xe phát nổ. Vụ nổ diễn ra khoảng 45 phút sau khi xe lật.

"Người dân trong vùng và người đi đường đang tụ lại để lấy dầu thì chiếc xe phát nổ, thiêu rụi tất cả", người phát ngôn chính quyền Malik Muhammad Ahmed Khan nói với Reuters. Trong số người thiệt mạng có 20 trẻ em.

Nhiều thi thể cháy đen đến mức khó nhận dạng. Trơ trọi giữa hiện trường vụ nổ là những chiếc xe chỉ còn khung sắt cháy đen.

Ông Khan nói rằng cảnh sát đã cố giải tán đám đông khi họ lao vào lấy dầu hoặc tò mò muốn nhìn chiếc xe bị lật. Người lái xe chiếc xe chở dầu sống sót sau vụ nổ và đã bị bắt giữ. Hiện không có dấu hiệu cho thấy vụ tai nạn này là một cuộc tấn công.

Tai nạn thảm khốc trên diễn ra ngay trước khi những người Hồi giáo ở Pakistan bước vào ngày lễ Eid al-Fitr, ngày kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khung-canh-tan-tac-tai-hien-truong-vu-no-xe-cho-dau-o-pakistan-post757624.html