Khung cảnh mãn nhãn trong lễ hội đèn trời Thái Lan

Lễ hội đèn trời hay 'Yi Peng' được tổ chức ở miền Bắc Thái Lan, cùng thời điểm với lễ hội truyền thống Loi Krathong. Hai lễ hội này khác nhau ở chỗ Yi Peng là thả đèn lồng lên trời, còn Krathong là thả đèn hoa trên mặt nước.

Lễ hội Yi Peng (thiên đăng) và Loi Krathong (hoa đăng) là những sự kiện lớn tại Thái Lan, luôn thu hút lượng lớn khách du lịch.

Lễ hội Loi Krathong được tổ chức hàng năm ở Thái Lan vào ngày rằm tháng 12 âm lịch (theo lịch Thái Lan). Trên khắp Thái Lan, mọi người tụ tập vào buổi tối ven các hồ, sông, kênh rạch và bãi biển để thả các loại đèn.

Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết năm 2023, lễ hội Loi Krathong được tổ chức đồng loạt tại nhiều nơi ở Thái Lan như Chiang Mai, Roi Et, Samut Songkhram, Sukhothai hay Tak.

Năm nay, nhiều du khách Việt Nam chọn ghé thăm lễ hội Yi Peng tại Mae Taeng nằm ở phía Bắc của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

Có mặt tại Chiang Mai, blogger du lịch Vinh Gấu cho biết lễ hội ở Mae Taeng khá yên bình và không quá đông đúc như các thành phố lớn.

Người ta tin rằng nếu chiếc đèn lồng được thả lên và bay cao, bay xa mà không gặp sự cố gì, đó là dấu hiệu của sự may mắn và lời cầu nguyện đã được “bề trên” lắng nghe.

Quy trình từ lúc bắt đầu thắp lửa đến lúc mỗi chiếc đèn bay lên được là khoảng 5-7 phút, vì vậy khách du lịch cần hết sức tập trung theo hướng dẫn để việc thả đèn được suôn sẻ.

Hàng ngàn chiếc đèn thắp sáng bầu trời đêm, tạo ra khung cảnh đẹp mê mẩn khiến những vị khách phương xa cảm thấy choáng ngợp.

Trước lễ hội, có thông tin khoảng 160 chuyến bay cất và hạ cánh vào các buổi tối 27/11 và 28/11 tại sân bay Chiang Mai đã phải điều chỉnh lịch bay, vì lo ngại các nguy cơ từ số lượng lớn lồng đèn trên bầu trời. Lệnh cấm đốt pháo hoa và thả đèn lồng trong phạm vi 4,6km tính từ sân bay cũng được ban hành.

Với tinh thần bảo vệ môi trường và du lịch bền vững, TAT khuyến cáo trên khắp Thái Lan về việc sử dụng các loại đèn làm từ vật liệu phân hủy sinh học và hạn chế số lượng đèn theo mỗi hộ gia đình.

Ngoài thả đèn trời, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động như trải nghiệm ẩm thực Thái Lan, xem biểu diễn âm nhạc và múa cổ truyền trong những ngày diễn ra lễ hội.

Theo TAT, Lễ hội Loi Krathong 2023 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành du lịch, ước tính tạo ra 2,04 triệu chuyến đi và doanh thu 6,1 tỷ Baht. Trong số này, tính riêng các lễ hội ở Chiang Mai, Roi Et, Samut Songkhram, Sukhothai và Tak ước tính tạo ra 527.070 chuyến đi với tổng nguồn thu khoảng 1,76 tỷ Baht.

Hải Nam/VOV.VN Ảnh: Vinh Gấu

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/anh-cua-ban/khung-canh-man-nhan-trong-le-hoi-den-troi-thai-lan-post1062084.vov