Khu vực phòng không Trung Quốc bị xâm nhập... 800 lần/tháng

(Kienthuc.net.vn) - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Geng Yansheng cáo buộc 800 máy bay chiến đấu nước ngoài xâm phạm Khu vực Nhận dạng Phòng Không Biển Hoa Đông (ADIZ) của nước này.

Trả lời trong một họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 26/12, ông Geng Yansheng nhấn mạnh, con số trên được thống kê kể từ ngày 23/11 đến ngày 22/12. Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ và kiểm soát hoạt động của tất cả số máy bay trên.

Cũng theo ông Geng Yansheng, cùng thời gian trên có 56 hãng hàng không ở 23 quốc gia đã báo cáo cho chính quyền Trung Quốc 21.475 chuyến bay của họ tới khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Geng Yansheng trong cuộc họp báo ngày 26/12 tại Bắc Kinh.

Trong khi đó, về phần mình, Bắc Kinh đã triển khai máy bay giám sát, cảnh báo sớm, chiến đấu cơ thực hiện 51 lượt bay do thám tại ADIZ.

Tại cuộc họp báo, bình luận về căng thẳng Biển Hoa Đông liên quan đến tranh chấp lãnh thổ quần đảo Điếu Ngư/Senkaku với Nhật Bản, ông Geng cũng tuyên bố, Trung Quốc quyết tâm bảo vệ đến cùng chủ quyền quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ trương giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Phát ngôn viên Trung Quốc cáo buộc, sự căng thẳng hiện nay tại Biển Hoa Đông bắt nguồn từ quyết định quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp của Nhật Bản bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Do đó, Nhật phải nhận lấy hậu quả.

Cuối cùng, ông Geng nhấn mạnh, Nhật nên chủ trương tích cực hợp tác với Trung Quốc để giải quyết căng thẳng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Bạch Dương (theo WCT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/khu-vuc-phong-khong-trung-quoc-bi-xam-nhap-800-lanthang-295894.html