Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng: Chốn nghỉ dưỡng đồng quê tuyệt vời

Chỉ cách TP.HCM chừng 25 km với 1 giờ di chuyển bằng xe máy, Bò Cạp Vàng tọa lạc tại ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đến với khu du lịch sinh thái này, du khách sẽ được đắm chìm cùng thiên nhiên sông nước hữu tình, cây cối xanh tươi, những món ăn phong phú. Một không gian vui chơi, nghỉ dưỡng lý tưởng sau chuỗi ngày bề bộn với cuộc sống.

Bạn có thể di chuyển bằng ô tô, xe buýt hoặc xe máy. Xuất phát theo tuyến Quốc lộ 13 hoặc 1A để đến Biên Hòa, chạy hơn 10 km để đến đường Phạm Thái Bường, bạn sẽ gặp bảng hướng dẫn vào khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng. Nếu di chuyến bằng xe buýt, thì bạn bắt chuyến số 43 đến phà Cát Lái, sau đó bắt chuyến 21 đi thẳng đến khu du lịch.

Khu du lịch Bò Cạp Vàng được bao bọc bốn bề là sông nước với diện tích gần 4 ha, ở đây có tới 200 lán trại nhà sàn, nhà chòi với sức chứa trên 2.000 du khách. Tại đây, du khách sẽ được ban quản lý cung cấp những dụng cụ phục vụ trò chơi tập thể như kéo co, cà kheo, khăn bịt mắt, bàn chân vịt… Ngoài ra, du khách còn được mang theo đồ ăn, nếu như muốn có bữa tiệc chiêu đãi bạn bè bằng những món ăn do chính tay mình chuẩn bị. Khu vực ăn uống ở đây có hầu hết mọi thứ, từ lò nướng, thùng đá, ly, chén nhựa… Nếu du khách không mang theo dụng cụ nấu nướng, có thể thuê ở đây rất tiện lợi.

Du lịch Bò Cạp Vàng thích hợp cho các chuyến đi đổi gió trong ngày, nhất là thời điểm cuối tuần, nơi đây thu hút từ 1.500-2.000 du khách. Với giá vé mức trung bình chỉ 50.000 đồng đối với người lớn, 20 000 đồng dành cho trẻ em, du khách có thể sử dụng các dịch vụ sẵn như: Võng nằm, chỗ ngồi, bạt trải, bàn ghế, máng trượt, cầu nhảy, bơi lội trên sông và tắm nước ngọt. Nếu tham gia những trò chơi dưới nước, thì bạn bắt buộc phải sử dụng áo phao với giá 10.000 đồng/người/ngày. Khu du lịch mở cửa từ 7-17h mỗi ngày.

Những trò chơi giải trí không thể bỏ qua tại Bò Cạp Vàng như: Đu dây, đi trên nước, chèo thuyền, đi xe đạp nước, bóng chuyền, tắm sông câu cá, chèo xuồng, cưỡi môtô nước, còn đối với những người thích cảm giác mạnh, thì chơi trò Water Blob Jump. Giá vé thuê thuyền: 40.000 đồng/ giờ (thế chân 60.000 đồng) - Water Blob Jump : 20.000 đồng/vé. Đặc biệt, nếu có hứng thú làm nhiếp ảnh gia, ở đây với nhiều khu vườn, cây cối rậm rạp xanh tốt, ắt hẳn là nơi hội tụ của nhiều loài chim quý để bạn săn ảnh.

Khu du lịch còn tổ chức nhiều hoạt động teambuilding (đội xây dựng), trò chơi tập thể như: Kéo co, khăn bịt mắt, cà kheo, bàn chân vịt. Đặc biệt, Bò Cạp Vàng còn là điểm để bạn thử sức với môn thể thao chạy xe địa hình khám phá khu du lịch sinh thái 75.000 đồng cho một vòng nhỏ, và 125.000 đồng cho một vòng lớn đi quanh khu du lịch.

Anh Trần Minh (ngụ TP.HCM) chia sẻ: “Lâu rồi nhóm mình chưa được đi đâu chơi, do thời gian có hạn nên quyết định tổ chức đi về trong ngày cho tiện, công nhận chỗ này quá lý tưởng, không gian rộng rãi, sông nước mát mẻ, có chòi, có ghế ngồi, có chỗ nướng đồ ăn thoải mái, giá 50.000 đồng/người, mình thấy khá phù hợp, sáng sớm đi từ thành phố xuống tới đây tầm hơn 9h, mình nghe mọi người nói phải đi sớm sợ hết chỗ gì đó, ăn uống no nê xong mướn áo phao đi tắm sông, cảm giác được tắm sông thật là đã, từ trước, mình rất sợ sông nước nhưng được bơi bữa nay, thay đổi suy nghĩ luôn”.

Thực đơn ăn uống ở đây khá phong phú, sau giờ chơi, bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon như: Gà nướng trong nồi đất sét, gà hấp hành lá, thịt gà nướng với sữa dừa, tôm hấp nước dừa, tôm rang muối, bia hấp tôm, thỏ xào lăn, thỏ nướng muối, thỏ nướng chao, chim bồ câu nướng, cá lóc hấp bầu, cá rô phi chiên đỏ… Những món ăn này có giá từ 20.000-60.000 đồng, gà nướng trong nồi đất sét, gà hấp hành lá, thịt gà nướng với sữa dừa (190.000 đồng/kg cho tất cả món chế biến từ gà) hoặc với lẩu thì có lẩu cá, tôm, ếch giá từ 120.000-150.000 đồng/phần ăn cho 3, 4 người.

Chị Thiên Trang (khách TP.HCM) hồ hởi cho biết: “Gần gũi thiên nhiên, không khí mát mẻ, lại được nấu nướng trong không khí này thật quá đã. Đồ ăn bưng ra nhìn ngon quá trời đất! Chỉ nhìn là muốn ăn ngay. Tôm màu sắc vô cùng đẹp, tôm chắc, mập, không khô, không cay mấy. Chim cút vị vừa, không có vị đặc trưng của nướng, ăn được. Thấy có cho thuê lò nướng, bạn nào muốn tiết kiệm, có thể mua đồ lên nướng tại chỗ”.

Anh Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc Khu du lịch cho biết: “Bò Cạp Vàng đang nâng cấp nhiều công trình, xây dựng chuỗi nhà nghỉ để du khách có thể hoàn toàn thoải mái ở lại qua đêm, tận hưởng kỳ nghỉ tại chốn thiên đường Bò Cạp Vàng trong thời gian tới”.

Hải Đăng - Trần Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/khu-du-lich-sinh-thai-bo-cap-vang-chon-nghi-duong-dong-que-tuyet-voi-d57214.html