Khu điều trị xây rồi khóa cửa, người bệnh phải chia giường nằm

Khu điều trị ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cơ bản hoàn thiện nhưng chưa đưa vào sử dụng, trong khi bệnh nhân phải chia nhau giường nằm.

Khu điều trị xây xong rồi khóa cửa vì chưa có... thang máy.

Đây là thực trạng hiện nay tại Khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân đông, nhưng giường bệnh không đủ, khiến các bệnh nhân phải nằm ghép giường.

2 người bệnh nằm chung một giường

Tại phòng hậu phẫu thuộc Khoa ung bướu, nơi dành để điều trị cho bệnh nhân sau phẫu thuật, nhưng hiện bệnh nhân phải nằm trong điều kiện khá chật chội.

Lãnh đạo Khoa ung bướu cho hay, trước đây phòng này chỉ kê 5 giường bệnh, nhưng do bệnh nhân khá đông, đơn vị phải tăng gấp đôi giường bệnh. Do đó, số bệnh nhân điều trị cũng tăng theo.

Do bệnh nhân đông nên Khoa ung bướu bố trí 2 bệnh nhân nằm một giường.

Theo quan sát, hiện phòng có đến 17 bệnh nhân đang nằm điều trị, lúc cao điểm lên đến 20 người. Đặc biệt, đối với nhiều bệnh nhân cao tuổi, việc phải nằm chung 2 người một giường khiến họ gặp nhiều vất vả.

Mới trải qua phẫu thuật, bà Nguyễn Thị Niềm (83 tuổi, ở thành phố Đông Hà) được đưa về theo dõi, điều trị tại phòng hậu phẫu. Bà Niềm cho hay: “Dù sức khỏe còn yếu nhưng phải nằm 2 người trên 1 giường nên rất chật chội. Ban ngày còn có thể đi lại, chứ ban đêm mệt nhưng không thể trở người”.

Đối với những bệnh nhân lớn tuổi, việc nằm ghép giường khiến họ gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hồng (79 tuổi, trú ở xã Triệu Phước) cho biết: “Điều trị ở Khoa ung bướu, các bác sĩ và nhân viên y tế đều nhiệt tình với người bệnh. Nhưng giường bệnh ít nên chật chội quá. Ai cũng đau ốm nhưng phải chia giường bệnh để nằm nên rất khó khăn”.

Được biết, Khoa ung bướu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thành lập năm 2015, lúc đó có 20 giường bệnh. Sau đó, số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, nên bệnh viện đã bố trí 2 tầng của dãy nhà dành cho bệnh nhân điều trị dịch vụ làm Khoa ung bướu.

Hiện tại, khoa này thực kê 125 giường bệnh, nhưng số lượng bệnh nhân ở đây đông. Khoa phải dành 40-50 giường bệnh cho những bệnh nhân nặng, còn lại phải chấp nhận 2 bệnh nhân nằm trên 1 giường bệnh.

Lãnh đạo Khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết: Do bệnh nhân đông, nên đơn vị đã có đề xuất xây dựng thêm dãy nhà điều trị. Nhưng hiện nhà điều trị chưa bàn giao và đưa vào sử dụng. Sắp tới, công trình được bàn giao thì các bệnh nhân mới hết cảnh 2 người nằm 1 giường bệnh.

Chưa đưa vào sử dụng vì thiếu thang máy

Công trình Nhà điều trị Khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị được xây dựng năm 2019, có tổng mức đầu tư 19,8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD Quảng Trị cho biết, các hạng mục xây lắp cơ bản hoàn thành.

Chủ đầu tư công trình là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị (nay là Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị). Công trình triển khai xây dựng trong năm 2019-2021.

Ông Trương Hữu Hiếu – Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện hạng mục xây lắp công trình trên đã xong từ năm 2022, nhưng chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng được vì còn thiếu thang máy.

Hạng mục thang máy này đã được đấu thầu xong, có nhà thầu trúng thầu, nhưng hiện đang thiếu khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh, nên chưa thực hiện được.

Hiện công trình chưa bàn giao đưa vào sử dụng, trong khi bệnh nhân phải điều trị trong những căn phòng chật chội.

Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh cho hay, nguồn vốn được bố trí chừng nào thì đơn vị triển khai làm chừng ấy. Không có vốn để triển khai, nên bây giờ đợi, lúc nào tỉnh phân bổ thì mới làm thang máy, xong mới có thể bàn giao đưa vào sử dụng được.

Công trình nhà điều trị nội trú khoa ung bướu được xây dựng ngay sau Khoa ung bướu hiện tại. Theo quan sát, bên ngoài công trình đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, trên các bức tường ở phần mái, bên trái công trình đã xuất hiện các vết nứt dài.

Những vết nứt xuất hiện trên tường dù công trình chưa bàn giao.

Trước thông tin này, ông Trương Hữu Hiếu nói rằng, trước khi bàn giao đưa và vào sử dụng sẽ có đoàn đi kiểm tra, nghiệm thu.

“Những hư hỏng, nứt nẻ xảy ra thuộc trách nhiệm của nhà thầu, đương nhiên nhà thầu sẽ phải khắc phục”, ông Hiếu nói.

Được biết, công trình trên do Công ty TNHH MTV Minh Thành thi công.

Công ty TNHH MTV Minh Thành là đơn vị thi công Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 (còn gọi là Phòng khám Đa khoa khu vực Bồ Bản) ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ở công trình này, nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau mấy năm đưa vào sử dụng, khiến việc khám, điều trị cho bệnh nhân ảnh hưởng.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khu-dieu-tri-xay-roi-khoa-cua-nguoi-benh-phai-chia-giuong-nam-post632670.html