Không thể làm trái luật

Một số công nhân (Công ty P. Kh; quận 12, TP HCM) thắc mắc: Tổ trưởng mượn tiền của nhiều công nhân nhưng sau đó không trả. Mới đây, người này xin nghỉ việc và được công ty giải quyết. Chúng tôi đề nghị công ty giữ lại tiền trợ cấp thôi việc, tiền tiết kiệm và sổ BHXH của người này để bảo đảm việc trả nợ cho công nhân nhưng ban giám đốc không chấp nhận....

Bà Đặng Thị Tường Vy, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Việc cho mượn tiền là quan hệ cá nhân của người lao động, công ty không can thiệp. Do vậy, khi chị Ng. (tổ trưởng) nghỉ việc, công ty chỉ nhắc nhở chị phải giải quyết các khoản nợ còn thiếu anh chị em trong tổ chứ không thể ban hành quyết định bắt buộc chị thực hiện. Đối với yêu cầu giữ trợ cấp, tiền tiết kiệm và sổ BHXH của chị Ng. thì công ty càng không thể thực hiện vì làm vậy là trái luật. Chúng tôi đã giải thích để người lao động hiểu.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/khong-the-lam-trai-luat-20161007213713962.htm