Không thấy dữ liệu về tài chính của Trường Ngoại ngữ theo Thông tư 36

Phóng viên không tìm thấy dữ liệu nào về tài chính của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên được công khai theo đúng quy định Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

Theo thông tin trên website Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, từ cuối năm 2007, Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định thành lập Khoa Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Trên cơ sở của Khoa Ngoại ngữ, tháng 6/2020, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên ký quyết định thành lập Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên.

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

Tầm nhìn của Trường Ngoại ngữ là phấn đấu giai đoạn 2025-2030 phát triển thành Trường Đại học Ngoại ngữ theo hướng hiện đại, hội nhập, tự chủ và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu ngoại ngữ uy tín, chất lượng trong cả nước.

Nguồn ảnh: website Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam qua báo cáo ba công khai một số năm học gần đây của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên cho thấy, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023, tổng quy mô đào tạo của trường tăng hơn 200 người học (từ 4.222 lên 4.462).

Tuy nhiên, đến năm học 2023-2024, quy mô đào tạo của trường là 4.105 người (giảm hơn 350 người so với năm học liền kề trước đó.

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên hiện đào tạo hai khối ngành: Khối ngành I (sư phạm Tiếng Anh và sư phạm Tiếng Trung Quốc) và khối ngành VII (ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Pháp). Nếu xét theo khối ngành, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024, quy mô đào tạo đại học chính quy ở khối ngành I giảm hơn 130 người, trong khi đó, khối ngành VII lại tăng hơn 300 người.

Quy mô đào tạo của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, số liệu thống kê trong báo cáo ba công khai các năm học. (Bảng: Sao Mai)

Theo báo cáo ba công khai, quy mô đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học khối ngành I của Trường Ngoại ngữ rất ít và xu hướng giảm.

Cụ thể, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024, quy mô đào tạo hệ này giảm 29 sinh viên(từ 45 người giảm xuống còn 16 người); quy mô đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học cũng giảm từ 70 người xuống 0 người. Cũng trong giai đoạn này, quy mô đào tạo trình độ cao đẳng khối ngành I của Trường Ngoại ngữ giảm 40 người (từ 46 người xuống còn 6 người).

Ngoài ra, Trường Ngoại ngữ có đào tạo trình độ thạc sĩ đối với ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc (thuộc khối ngành VII). Quy mô đào tạo thạc sĩ cũng có xu hướng giảm (từ 71 người xuống còn 63 người).

Về số lượng giảng viên, theo tìm hiểu của phóng viên trong báo cáo ba công khai, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023, Trường Ngoại ngữ tăng hơn 20 giảng viên (từ 111 lên 133 thầy cô). Tuy nhiên, từ năm học 2022-2023 đến năm học 2023-2024, số giảng viên của trường lại giảm 4 giảng viên (từ 133 người xuống còn 129 người).

Số lượng giảng viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, thống kê số liệu theo báo cáo ba công khai các năm học. (Bảng: Sao Mai)

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên trong báo cáo ba công khai 3 năm học gần đây, Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên không có giảng viên chức danh giáo sư. Trường chỉ có 2 giảng viên có chức danh phó giáo sư ở khối ngành VII (theo báo cáo ba công khai năm học 2023-2024), còn trong báo cáo ba công khai các năm học trước, nhà trường không có giảng viên chức danh phó giáo sư.

Theo Khoản 3, Điều 7, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, quy định công khai thu tài chính (về mức học phí, các nguồn thu từ hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác,...).

Tuy nhiên, trên cổng thông tin điện tử Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, phóng viên không tìm thấy dữ liệu nào về tài chính được công khai theo đúng quy định Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

Trên cổng thông tin điện tử Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, phóng viên không tìm thấy dữ liệu nào về tài chính được công khai theo đúng quy định Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT. (Ảnh chụp màn hình ngày 22/2/2024)

Với những nội dung tìm hiểu được trong báo cáo ba công khai của Trường Ngoại ngữ, ngày 28/12/2023, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với Tiến sĩ Lê Hồng Thắng – Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ và theo đề nghị của hiệu trưởng, phóng viên gửi email (bao gồm câu hỏi liên quan đến một số thông tin trong báo cáo ba công khai của trường và Giấy giới thiệu của Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam) đến địa chỉ: truongngoaingu@tnu.edu.vn.

Sau đó, đến ngày 31/1/2024, phóng viên nhận được thư phản hồi từ địa chỉ email của Trường Ngoại ngữ. Nội dung thư cho biết, Trường Ngoại ngữ đã dự thảo thông tin trong thẩm quyền và báo cáo Đại học Thái Nguyên bổ sung, hoàn thiện. Sau khi nội dung được Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt, Đại học Thái Nguyên sẽ cử đơn vị chức năng thông tin tới phóng viên của tạp chí.

Tuy nhiên, từ ngày 31/1/2024 đến ngày hôm nay 23/2/2024, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chưa nhận được thông tin mới nào từ Đại học Thái Nguyên.

Ngọc Mai

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/khong-thay-du-lieu-ve-tai-chinh-cua-truong-ngoai-ngu-theo-thong-tu-36-post240993.gd