Không quân Myanmar đã mua máy bay chiến đấu Kiêu Long Trung Quốc?

Báo Trung Quốc giấu tên quan chức Không quân Myanmar xác nhận đã mua máy bay chiến đấu Kiêu Long, trong khi đó, Pakistan tiếp tục phối hợp với Trung Quốc tìm cách chào hàng loại máy bay này trong các cuộc triển lãm và tuyên truyền trên báo chí.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ JF-17 Thunder (Kiêu Long) Không quân Pakistan tham gia Triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 3/11 cho hay Quân đội Myanmar đã mua sắm máy bay chiến đấu Kiêu Long (JF-17 Thunder) do Trung Quốc và Pakistan hợp tác nghiên cứu chế tạo.

Trang tin Sina Trung Quốc dẫn lời quan chức Không quân Myanmar (không nói rõ tên, chức vụ) đã “xác nhận” thông tin này khi được hỏi vào ngày 1/11/2016 tại Triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc.

Quan chức này cho hay Không quân Myanmar đã mua máy bay chiến đấu Kiêu Long, đồng thời cho biết loại máy bay chiến đấu này ở Myanmar không gọi là Kiêu Long, mà là một cái tên mới khác.

Nhưng, do người xem triển lãm không hiểu tiếng Myanmar, không biết ngụ ý của tên mới này. Theobáo Trung Quốc, quan chức Không quân Myanmar không trả lời về số lượng và giá cả máy bay chiến đấu Kiêu Long mà họ đã mua.

Kiêu Long là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa dụng, hiện chỉ có Không quân Pakistan trang bị loại máy bay này.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ JF-17 Thunder (Kiêu Long) Không quân Pakistan tham gia Triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Mặc dù loan tin như vậy, nhưng báo chí Trung Quốc không hề cho biết họ tên cụ thể của quan chức Không quân Myanmar là gì, điều này gây nghi ngờ cho dư luận về mục đích đưa ra thông tin trên của phía Trung Quốc.

Được biết, tại Triển lãm hàng không Chu Hải lần này, Pakistan cũng tiếp tục đưa máy bay chiến đấu Kiêu Long đến tham gia triển lãm, phối hợp với Trung Quốc tuyên truyền để tìm kiếm khách hàng.

Tuy nhiên, sở dĩ máy bay chiến đấu Kiêu Long khó bán vẫn là do Trung Quốc chưa nghiên cứu chế tạo được động cơ máy bay tiên tiến, tin cậy.

Ngoài ra, trang tin Sina cho hay khi được hỏi về khả năng Myanmar mua sắm các máy bay chiến đấu như J-10 và J-20 của Trung Quốc, quan chức Không quân Myanmar cho biết Myanmar "không có nhu cầu".

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ JF-17 Thunder (Kiêu Long) Không quân Pakistan tham gia Triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Phong Vân -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/khong-quan-myanmar-da-mua-may-bay-chien-dau-kieu-long-trung-quoc-86910.html