Không ngừng nâng cao ý thức PCCC của người dân

Tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước nói chung và Đà Nẵng diễn biến hết sức phức tạp, trong đó tiếp tục nổi lên tình trạng cháy nổ đối với loại hình nhà ở, nhà trọ, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Trước những nguy cơ, thách thức trong công tác PCCC, các cấp chính quyền, lực lượng Công an đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Mở lối thoát nạn thứ hai

Đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra hơn 80 vụ cháy. Các vụ cháy xảy ra tuy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, đời sống của người dân. Mới đây nhất, Vào lúc 23h20 ngày 5/10, tại số 41 Đào Tấn, Bình Hiên đã xảy ra 1 vụ cháy nhà dân. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hải Châu đã xuất 2 xe chữa cháy đến tổ chức cứu chữa. Do ngọn lửa phát sinh tại tầng 1 nên lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp rất khó tiếp cận. Rất may khi Công an quận Hải Châu triển khai thang 3 lên tầng 2 giải cứu 3 người dân thoát nạn thành công. Vụ cháy được dập tắt hoàn toàn sau 30 phút. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Tại quận Thanh Khê, gần đây liên tiếp xảy ra cháy do chập điện. Đó là vụ cháy xảy ra lúc 17h40 ngày 11/9 tại 120 Lý Thái Tổ, phường Thạc Gián; vụ xảy ra lúc 23h30 ngày 28/9 cháy tầng 3 nhà dân số 161 Cần Giuộc, phường An Khê. Mới đây nhất, vào ngày 30/9, "bà hỏa" đã "thăm" địa chỉ K251 đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián. Nhờ sự nhanh chóng, kịp thời có mặt tại hiện trường, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và sự giúp đỡ kịp thời của Tổ liên gia an toàn PCCC đã kịp thời hướng dẫn, cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy ra bên ngoài an toàn. Tuy nhiên vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của người dân.

Qua những vụ việc trên có thể thấy, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và mỗi người dân rất cần trang bị cho mình những kiến thức thoát nạn và xử lý khi có cháy xảy ra. Ý thức được điều này, Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Thanh Khê phối hợp Công an các phường tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực tập phương án chữa cháy thường xuyên, liên tục từ đó đưa kiến thức PCCC đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt không chủ quan lơ là khi sử dụng thiết bị điện trong gia đình, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do cháy nổ xảy ra.

Ngoài việc tuyên truyền PCCC, công tác vận động nhân dân mở thêm lối thoát nạn thứ hai, nhân rộng thêm Tổ liên gia an toàn PCCC cũng được Công an các phường trên địa bàn trung tâm TP Đà Nẵng quan tâm, chú trọng. Vừa qua, trên địa bàn phường An Khê, quận Thanh Khê xảy ra vụ cháy tại quán cơm 79 (đường Huỳnh Ngọc Huệ). Khi xảy ra cháy, thành viên tổ liên gia đã mang 6 bình chữa cháy và sử dụng được tất cả, dập tắt đám cháy chưa đầy 3 phút.

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Tăng cường công tác kiểm tra…

Theo ông Phan Văn Anh, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, địa bàn khu Trung Bình A3 hiện có nhiều nhà trọ, căn hộ với khá đông người lao động, sinh viên thuê. Ngoài một số khu trọ mới xây được trang bị hệ thống PCCC, các căn trọ cũ thường thiếu hệ thống chữa cháy tự động. Một số khu trọ, căn hộ chỉ được trang bị bình chữa cháy xách tay mini, đồng thời thiếu lối thoát hiểm. Các căn hộ, khu trọ sau khi xây xong chỉ có sinh viên, người lao động đến ở và chủ ít khi có mặt. Điều này, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở chủ các cơ sở trang bị đầy đủ hệ thống, thiết bị phòng chống cháy nổ, xây dựng lối thoát hiểm. Đặc biệt, nhiều người dân thiếu kỹ năng, kiến thức trong công tác phòng, chống cháy nổ.

"Vì vậy, địa phương rất cần các cơ quan, đơn vị chuyên môn đến tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kỹ năng phòng, chống cháy nổ và sử dụng các thiết bị chữa cháy", ông Phan Văn Anh đề xuất.

Theo Đại úy Nguyễn Kim Phước, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Thanh Khê, qua kiểm tra tại một số cơ sở trên địa bàn quận, nhìn chung nhận thức của người dân trong công tác PCCC còn rất hạn chế thể hiện một số việc như thiếu trách nhiệm, ít quan tâm trang bị hệ thống PCCC, lối thoát hiểm, thậm chí người dân cũng vô tư để vận dụng che chắn, thậm chí lấy đá chặn cửa thoát nạn. Khi có cháy xảy ra sẽ khiến cho khói nhanh chóng lan rộng rất khó xử lý, gây nên nguy cơ thiệt hại nặng về tài sản và tính mạng…

Đã có nhiều bài học từ những vụ cháy lớn, nhưng nhiều người dân vẫn còn chủ quan, mất cảnh giác trong việc PCCC. Trung tá Trương Huy Chương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, Công an quận đã xây dựng kế hoạch chuyên đề và tổ chức các phương án PCCC và CNCH tại các địa bàn có nhiều kiệt hẻm nhỏ. Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an quận đã tổ chức thực tập hơn 50 phương án tại các cụm dân cư, khu dân cư nằm sâu trong kiệt, hẻm trên địa bàn.

"Chúng tôi luôn tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC để khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy nổ; xây dựng và củng cố hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, trang bị mới phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ để lực lượng này có khả năng phát hiện, báo cháy và dập tắt cháy ngay từ đầu. Việc tăng cường kỹ năng PCCC qua những buổi thực tập phương án không chỉ giúp cho nhân dân mà còn hỗ trợ cho lực lượng PCCC tăng cường sự nhanh nhạy, xử lý khi có cháy xảy ra…", lãnh đạo Công an quận Thanh Khê cho biết thêm.

Thanh Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/khong-ngung-nang-cao-y-thuc-pccc-cua-nguoi-dan-i709628/