Không màng rào cản, xuất khẩu dầu Moscow vượt năm 2021; thương mại Nga - Trung Quốc bùng nổ

Mới đây, trong cuộc họp của Hội đồng Phát triển chiến lược và dự án quốc gia, Phó thủ tướng Nga Andrei Belousov cho biết, xuất khẩu dầu của nước này trong năm nay đã vượt 7% so với số liệu năm 2021, lên tổng cộng 250 triệu tấn.

Nguồn thu của Nga từ bán dầu thô đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 10. (Nguồn: Business Recorder)

Nguồn thu của Nga từ bán dầu thô đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 10. (Nguồn: Business Recorder)

Ông Andrei Belousov cho hay: "Các vấn đề khó khăn nhất năm ngoái gần như đã được giải quyết. Đầu tiên là thanh toán và bảo hiểm. Sau đó đến vận chuyển đường biển bằng các tàu chở dầu".

Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết thêm, nếu quy ra giá trị, xuất khẩu năng lượng của Moscow đã bằng mức năm 2021. Điều này có lợi cho cả ngân sách và các doanh nghiệp nước này.

"Nga vẫn duy trì cung cấp năng lượng cho các nước thân thiện với họ. Tuy nhiên, nguồn cung cho các nước không thân thiện đã giảm 71,4% so với năm 2021. Riêng mức giảm với Liên minh châu Âu (EU) đã là 77,7%", ông Andrei Belousov nhấn mạnh.

Bộ Tài chính Nga thông tin, nguồn thu của Moscow từ bán dầu thô đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 10, bất chấp sức ép quốc tế và các dự báo không mấy tích cực.

Trong tháng 10, doanh thu ròng từ dầu mỏ của Nga đạt 11,3 tỷ USD, chiếm 31% thu ngân sách ròng tháng đó.

Một năm qua, Nga tích cực chuyển hướng bán năng lượng từ phương Tây sang châu Á, tận dụng tối đa đội tàu cũ để vận chuyển dầu thô. Các lệnh trừng phạt lên dầu của Moscow, đặc biệt là quy định giá trần 60 USD một thùng, cũng được đánh giá là ngày càng kém hiệu quả.

* Ngày 18/12, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lam Phật An, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov cho hay, để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, Moscow đã đa dạng hóa ngoại thương, bao gồm cả nguồn cung cấp năng lượng.

"Đất nước đang ở giai đoạn định hướng lại dòng xuất khẩu của mình sang các nước thân thiện, chủ yếu là sang Trung Quốc. Hiện nay, xuất khẩu hàng hóa của Nga sang các nước châu Á đạt gần 60%, trong khi trước đây con số này thấp hơn hai lần

Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vào Nga cũng tăng đáng kể, điều này cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi", ông Anton Siluanov nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga, các loại tiền tệ phương Tây gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn trong thương mại Nga-Trung Quốc, do các nước đã thiết lập cơ sở hạ tầng tài chính cần thiết để giải quyết các giao dịch.

Bộ trưởng Siluanov nhấn mạnh: "Trong hoạt động thương mại của chúng tôi, hơn 90% doanh thu được thực hiện bằng tiền tệ quốc gia, bằng đồng Nhân dân tệ và đồng Ruble. Thương mại song phương Nga - Trung đang bùng nổ bất chấp áp lực từ bên ngoài và sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu".

Theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc, khối lượng thương mại của Bắc Kinh với Nga đã tăng 26,7% trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt mức kỷ lục 218,17 tỷ USD.

(theo Interfax, RT, Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-mang-rao-can-xuat-khau-dau-moscow-vuot-nam-2021-thuong-mai-nga-trung-quoc-bung-no-255140.html