Không mắc bệnh tim, thanh niên 33 tuổi nhồi máu cơ tim nguy kịch vì sở thích tưởng vô hại mỗi ngày

Nhồi máu cơ tim thường gặp ở người cao tuổi, tuy nhiên hiện nay bệnh lý nguy hiểm này lại đang xuất hiện khá nhiều trong những người trẻ tuổi. Đáng nói là trước khi bị nhồi máu cơ tim những người bệnh trẻ tuổi này không ghi nhận tiền sử mắc bệnh liên quan đến tim mạch.

Mới đây, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tiến hành can thiệp cứu sống nam thanh niên 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp.

Theo Ths. Bs. Hoàng Minh Quang – Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, nhồi máu cơ tim được biết đến là bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa với số lượng người trẻ mắc nhồi máu cơ tim ngày càng tăng cao.

BS. Quang cho biết thêm, thanh niên N.T.H. 33 tuổi trú tại Phương Đông – Uông Bí nhập viện do đau tức từng cơn ngực trái, đau nhiều khi vận động mạnh. Khai thác tiền sử bệnh nhân được biết, trước đó anh H. chưa hề mắc các bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp tuy nhiên bệnh nhân có hút thuốc lá trong nhiều năm. Sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Người bệnh được chỉ định chụp mạch vành để đánh giá mức độ tổn thương và tiến hành can thiệp mạch.

Sau khi tiến hành chụp mạch phát hiện có tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước. Các bác sĩ đã tiến hành đặt Stent mạch vành cho người bệnh. Sau can thiệp, hiện sức khỏe người bệnh ổn định, không còn tình trạng đau tức ngực bệnh nhân đã được xuất viện về nhà.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện

Cũng mới đây, các bác sĩ BVĐK tỉnh Tuyên Quang cấp cứu một trường hợp bệnh nhân 59 tuổi ở Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang bị nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ 4. Được biết bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường tuy nhiên không có tiền sử bệnh lý tim mạch.

Theo lời kể của bệnh nhân, vào khoảng 17h chiều ngày 25/4, bệnh nhân xuất hiện đau rát ngực trái, vã mồ hôi, trong lạnh ngoài nóng, da tái xanh…bệnh nhân đã xin nghỉ sớm để về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng sau khi về nhà nghỉ ngơi, bệnh nhân thấy tình trạng ngày càng nặng hơn, nên gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện tư nhân gần nhà để thăm khám, sau khi được thăm khám và làm một số xét nghiệm. Đến 20h35' ngày 25/4, bệnh nhân được chuyển tuyến cấp cứu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi bệnh nhân nhập viện đã được kíp trực Cấp cứu nhanh chóng thăm khám và hội chẩn với các bác sỹ khoa Nội Tim mạch. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, có ST chênh lên. Sau đúng 15 phút nhập viện, bệnh nhân đã được đưa đến phòng can thiệp tim mạch của Bệnh viện để can thiệp tối khẩn cấp ngay.

Thạc sỹ Bác sỹ Phạm Ngọc Tân – Phó trưởng khoa Nội Tim Mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang - người trực tiếp can thiệp tim mạch cho bệnh nhân cho biết: Kết quả chụp mạch vành của bệnh nhân cho thấy nhánh RCA hẹp 99% và nhập viện giờ thứ 4 sau khởi phát bệnh nên có nguy cơ ngừng tim rất cao. Kíp can thiệp đã khẩn trương từng giây từng phút chạy đua với thời gian, nhanh chóng đặt 01 stent mạch vành thành công, cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Hiện tại, sau can thiệp tim mạch, kết quả thông máu nhánh RCA tốt, bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe, hết đau ngực...tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa Nội Tim Mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Nói về vấn đề này, bác sĩ Vũ Thị Lan, khoa Cấp cứu, BV Tim Hà Nội cho biết, tại khoa Cấp cứu bệnh viện Tim Hà Nội các bác sĩ gặp rất nhiều trường hợp trẻ tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, cũng nhiều bệnh nhân không có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp. Tuy nhiên, có bệnh nhân hút thuốc lá, có người còn bị bệnh vì hút thuốc thụ động.

Ngoài ra, nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim hay gặp nữa là ở bệnh nhân rối loạn lipid máu có tính chất gia đình, các bệnh nhân trẻ tuổi bị nhồi máu cơ tim cũng hay gặp ở người tăng huyết áp, đái tháo đường, người lạm dụng rượu bia.

Cũng theo bác sĩ Lan, nhồi máu cơ tim cấp thông thường ít có biểu hiện báo trước tuy nhiên đơn đau ngực dữ dội chính là biểu hiện rõ nhất. Theo đó người bệnh khi thấy tình trạng như vậy cần phải được đưa đến ngay các cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân: lối sống sinh hoạt thiếu lành mạnh, thừa cân, béo phì, hút thuốc lá nhiều năm, bên cạnh đó là do áp lực công việc, chủ quan trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng nhồi máu cơ tim ở người trẻ. Mỗi người hãy chủ động quan tâm đến sức khỏe của bản thân, giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh.

H.Nguyên

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khong-mac-benh-tim-thanh-nien-33-tuoi-nhoi-mau-co-tim-nguy-kich-vi-so-thich-tuong-vo-hai-moi-ngay-169230427181545185.htm