Không khí căng như dây đàn trước giờ cựu Tổng thống Donald Trump trình diện tòa

Thẩm phán Merchan sẽ cho phép 5 phóng viên ảnh đại diện giới truyền thông chụp lại các khoảnh khắc bắt đầu quá trình tố tụng cho đến khi họ được yêu cầu rời khỏi khu vực ngồi của bồi thẩm đoàn.

Ông Trump vẫy tay chào những người ủng hộ trước khi bước vào Tháp Trump. Ảnh: AP/TTXVN

Thẩm phán Juan Merchan là "người quen cũ" của tập đoàn Trump Organization

Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền lực và gian lận thuế tại tòa án hình sự Manhattan.

Các hãng thông tấn sẽ không được phép phát sóng hình ảnh ông Trump ra trình diện và nghe cáo trạng chống lại ông tại tòa án.

Quyền Thẩm phán Tòa án tối cao New York Juan Merchan đã từ chối yêu cầu của một số cơ quan thông tấn báo chí về việc cho phép phát sóng quá trình tố tụng lịch sử.

Việc ông Trump trình diện tại tòa án là một thủ tục tố tụng công khai, giống như ở nhiều vụ án khác, nhưng cũng là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử chính trị Mỹ.

Dù không cho phép giới truyền thông phát sóng trực tiếp những gì sắp diễn ra, nhưng ông Merchan vẫn thừa nhận ý nghĩa lịch sử của vụ án.

Không thể bàn cãi về việc bản cáo trạng này liên quan đến một vấn đề có ý nghĩa to lớn. Chưa bao giờ trong lịch sử Mỹ có một cựu tổng thống bị truy tố hình sự. Việc truy tố ông Trump đã tạo ra sự quan tâm chưa từng có của công chúng và sự chú ý của giới truyền thông. Người dân đang khao khát những thông tin chính xác và cập nhật nhất hiện có

Quyền Thẩm phán Tòa án tối cao New York Juan Merchan

Trước đó, các luật sư của cựu Tổng thống Trump nói, họ đã kêu gọi thẩm phán cấm quay phim, chụp ảnh và đưa tin về phiên tòa đọc cáo trạng.

Người chủ trì phiên tòa, thẩm phán Juan Merchan của tòa án tối cao bang New York đã từng xét xử tập đoàn Trump Organization trước đây và được cho đã "quen mặt" đội ngũ pháp lý của ông Trump.

Đội ngũ pháp lý thân tín và đầy kinh nghiệm bảo vệ cựu Tổng thống Trump

Theo hãng tin AP, luật sư Todd Blanche sẽ tham gia đội ngũ pháp lý bảo vệ cựu Tổng thống Trump trong vụ cáo buộc "trả tiền bịt miệng" cho hai phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với ông.

Blanche là cựu công tố viên liên bang có nhiều kinh nghiệm xét xử các vụ án cổ cồn trắng và tội phạm bạo lực. Ông cũng đang là luật sư của Boris Epshteyn, cố vấn hàng đầu của ông Trump.

Blanche đã từ chức tại công ty luật Cadwalader, Wickersham & Taft để đại diện cho ông Trump. Ông từ chối bình luận về vụ án này.

Hai luật sư khác của ông Trump là Susan R. Necheles và Joseph Tacopina, đều có quan hệ mật thiết với ông và có kinh nghiệm đại diện cho các khách hàng nổi tiếng tại New York.

Necheles là luật sư của Trump Organization trong vụ án gian lận thuế nghiêm trọng tại Manhattan. Tacopina là cựu trợ lý luật sư quận Brooklyn và từng đại diện cho Michael Jackson, Sean Hannity và Alex Rodriguez.

Cả hai luật sư đều quyết liệt bênh vực ông Trump trước giới truyền thông và cho rằng bản cáo trạng "trả tiền bịt miệng" là phi pháp và chính trị.

Ngày 3/4 (theo giờ địa phương), truyền thông Mỹ cho hay máy bay Trump Force One chở ông Trump đã hạ cánh xuống sân bay La Guardia của thành phố New York.

Hình ảnh do hãng AP phát đi cho thấy ông Trump đã đến Tháp Trump và vẫy tay chào những người ủng hộ.

Đài CNN dẫn thông tin từ luật sư của Trump cho biết cựu Tổng thống Mỹ có kế hoạch nộp đơn thách thức pháp lý "đáng kể".

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái trong vấn đề này và cáo buộc đảng Dân chủ nhắm mục tiêu chính trị vào ông.

Lịch sử đã được ghi nhận vào ngày 30/3, khi ông Trump bị truy tố bởi một bồi thẩm đoàn ở New York với cáo buộc trả tiền "bịt miệng" nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels năm 2016. Đây là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Mỹ bị buộc tội hình sự.

Nguồn: TTXVN/Tổng hợp

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/khong-khi-cang-nhu-day-dan-truoc-gio-cuu-tong-thong-donald-trump-trinh-dien-toa-179230404145727873.htm