Không gian xanh thành phố Sơn La

Quy hoạch, quản lý cây xanh đô thị là một trong những nội dung quan trọng trong quy hoạch đô thị, góp phần điều hòa nhiệt độ, tạo bóng mát, tăng mỹ quan đô thị và cải thiện môi trường sống. Thành phố Sơn La đã điều chỉnh, bổ sung mật độ trồng cây xanh thích hợp, trên các tuyến đường nội thành, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồi hoa ban tại Quảng trường Tây Bắc được Thành phố lựa chọn tổ chức trình diễn thực cảnh trang phục dân tộc Thái truyền thống và cách tân.

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cho biết: UBND Thành phố đã rà soát, lồng ghép các yếu tố cây xanh, mặt nước… vào các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị. Chỉ đạo các phòng, ban nghiên cứu việc quy hoạch đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái, xây dựng trên nguyên tắc lấy môi trường làm nền tảng phát triển, giảm thiểu phát thải carbon, sử dụng năng lượng tái tạo. Hằng năm, ký hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La thực hiện trồng bổ sung, trồng mới, chăm sóc cây xanh đô thị.

Cây xanh được trồng tại Quảng trường Tây Bắc được ghi tên, đánh số thứ tự.

Hiện nay, hệ thống cây xanh đô thị của Thành phố đã được chỉnh trang, bổ sung, thay thế tại một số tuyến phố, vườn hoa, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể chung về phát triển cây xanh đô thị của tỉnh.

Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh đô thị, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, thông tin: Từ đầu năm đến nay, Xí nghiệp đã cải tạo, thay thế 400m2 cây thảm, cây đường viền; chăm sóc 200 cây xanh kém phát triển trên tuyến đường Lê Duẩn; cải tạo trồng mới 500 m2 cỏ tại khuôn viên Công viên Đông Xên, trồng dặm lại cây đường viền, cây thảm tại các vườn hoa Hồ Sanh, trước cổng Tỉnh ủy, 26/8, 26/10 và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh... Cây xanh đô thị được định kỳ chăm sóc, kiểm tra và xác định tình trạng phát triển, để có biện pháp xử lý kịp thời các tác động tới sự phát triển của cây.

Công nhân Xí nghiệp Quảng trường Tây Bắc chăm sóc cây xanh.

Bên cạnh đó, Thành phố đã trồng thêm khoảng 3.500 cây xanh trên các tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Quốc lộ 279D, Quốc lộ 6, kè suối Nặm La, khu Quảng trường Tây Bắc và trồng 10.000 cây hoa ban theo kế hoạch, nâng tổng diện tích cây xanh toàn đô thị lên 1,7 triệu m2; diện tích cây xanh bình quân đạt 6,69 m2/người.

Các loại cây được lựa chọn trồng trong danh mục cây xanh đô thị chủ yếu gồm: Lát, bơ, sấu, bàng, sao đen, nhội, phượng, xà cừ, lộc vừng, trứng cá, hoa ban, trứng gà, bằng lăng, hoàng yến, cau vua…, đảm bảo phù hợp từng địa bàn.

Tuyến đường Lê Duẩn dài gần 10 km, dọc trên địa bàn phường Chiềng Sinh và phường Quyết Tâm luôn rợp bóng cây xanh của cây xà cừ và cây hoa ban trồng tại rải phân cách cố định và hai bên hè đường. Vào tháng 3 dương lịch hằng năm, hoa ban bung nở khoe sắc khiến bất kỳ ai lưu thông qua đây đều vô cùng ấn tượng.

Hoa ban bung nở trên tuyến đường Lê Duẩn tại địa phận phường Chiềng Sinh.

Còn tuyến đường lên Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La luôn được phủ bóng mát quanh năm của tán cây lát, bạch đàn hàng chục năm tuổi và cao hàng chục mét; trở thành địa điểm để du khách đến check in, chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Những hàng cây xanh tại đường lên Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Tại Quảng trường Tây Bắc, hệ thống cây xanh được trồng và đánh số theo quy hoạch, có cây che bóng, cây tầng thấp và thảm cỏ mang lại không gian ngập tràn màu xanh, sắc hoa bốn mùa trong năm. Đặc biệt, khu đồi cảnh quan trồng 1.418 cây, với 34 chủng loại cây, trong đó nhiều nhất là cây ban, đàn hương, cây kèn hồng... Các tuyến đường trồng 340 cây vàng anh, bàng Đài Loan, chò chỉ, xà cừ. Khu Ao cá Bác Hồ trồng 155 móc trai, ngọc lan, lộc vừng, cây liễu. Dọc kè suối Nậm La đoạn từ Cầu Trắng đến cầu Coóng Nọi trồng 203 cây chuông vàng.

Những chậu hoa giấy tại khuôn viên Quảng trường Tây Bắc.

Ngoài cây xanh che bóng, dọc các tuyến đường chính của Thành phố cũng được bố trí những bồn, chậu hoa giấy với những màu sắc rực rỡ, tạo nên những tuyến đường hoa đẹp mắt và mang lại sự cân bằng thân thiện môi trường cho các tuyến phố.

Những cây bạch đàn cao hàng chục mét tại tuyến đường đi lên Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Chị Hoàng Thu Hà, du khách đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ: Mỗi lần trở về thăm quê, tôi thấy diện mạo thành phố thay đổi, đẹp hơn. Đặc biệt ấn tượng với cây xanh đô thị, nhiều khuôn viên cây xanh trên địa bàn các phường được chỉnh trang, trồng mới, bổ sung thảm cỏ, trồng hoa rất đẹp. Nhất là cây ban, loài hoa đặc trưng của Tây Bắc, được trồng rất nhiều.

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường Tô Hiệu.

Ngoài hệ thống cây xanh theo dịch vụ công ích, Thành phố đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ, bản nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển không gian xanh ở các khu dân cư. Nhiều tổ, bản đã xây dựng những tuyến đường hoa, cây cảnh mang lại không gian xanh, tạo điểm nhấn cho khu dân cư, hướng tới đạt các tiêu chí đô thị loại I.

Minh Thu

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/khong-gian-xanh-thanh-pho-son-la-SNeFVp4Ig.html