Không giảm án cho thiếu niên xâm hại tình dục 3 chị em

Trung quan hệ tình dục với ba chị em gái cùng một gia đình, trong đó có người đã mang thai ngoài ý muốn.

Ngày 17/11, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Lại Đức Trung (16 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trung quan hệ với ba chị em ruột trong một gia đình, nạn nhân nhỏ nhất chỉ 10 tuổi. Ảnh: Thăng Long.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 4/2014, Trung qua nhà bà Hồng chơi thì gặp Hoa (12 tuổi, con bà Hồng) rồi nảy sinh ý định làm "chuyện người lớn". Được bé gái đồng ý, cả 2 đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần, đến cuối tháng 10/2014.

Thời gian này, Trung cũng có hành vi tương tự nhiều lần với bé Quyên (em gái Hoa, 10 tuổi) dù nạn nhân không đồng ý.

Sự việc Trung phạm pháp chỉ bị lộ khi Liễu (17 tuổi, chị ruột của Hoa và Quyên) có nhiều dấu hiệu bất thường. Gia đình đưa Liễu đi khám thì phát hiện thiếu nữ đã mang thai 7 tháng.

Với hành vi gây ra, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên 8 năm tù đối với Trung về tội Hiếp dâm trẻ em. Tại phiên phúc thẩm, khi HĐXX đặt câu hỏi, bị cáo trả lời ấp úng, liên tục quay về phía người thân.

Do không đưa ra được tình tiết mới, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án với Lại Đức Trung.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Thăng Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-giam-an-cho-thieu-nien-xam-hai-tinh-duc-3-chi-em-post698532.html