Không ghi nơi sản xuất, Pepsico che giấu điều gì ?

(CLO) Việc một thương hiệu lớn của nước ngoài là Pepsi không thực hiện đúng quy định của Chính phủ Việt Nam về nhãn hàng hóa, khiến dư luận không khỏi bất ngờ…

Điêù14 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam về nhãn hàng hóa đã quy định rõ: “Hàng hóa được sản xuất trong nước thì ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa đó”.

Tuy nhiên, các sản phẩm Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (tên gọi của Pepsi ở Việt Nam) lại thản nhiên không thực hiện điều này.

Sản phẩm của Pepsi ghi nơi sản xuất là văn phòng giao dịch thuê tại khách sạn Shearaton TP HCM.

Cụ thể, tất cả các sản phẩm của Pepsico trên thị trường Việt Nam như Pepsi, Sting, Trà ô long Tea+ Plus, nước cam ép Twister, Isotonic, 7Up, Revive… đều chỉ ghi nơi sản xuất duy nhất: “Cao ốc Sheraton, 88 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”.

Đây là khách sạn lớn ở TP HCM và là nơi Pepsico đặt văn phòng làm việc, không phải nhà máy của họ.Trong khi đó, các sản phẩm của hãng khác sẽ phải ghi cụ thể địa chỉ nhà máy sản xuất. Rõ ràng, ở đây, đã có sự khác biệt. Khi khách hàng có bất cứ phản hồi gì về sản phẩm thì đều phải mặc định liên hệ về khách sạn Shearaton, TP. HCM mà không biết được nơi sản xuất thực tế của sản phẩm ở đâu. Việc này đã vi phạm Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam.

Nhiều người cho rằng, đây có thể là sự sơ suất, nhưng thực tế là không dễ gì để một công ty toàn cầu như Pepsi với kinh nghiệm làm ăn trên khắp thế giới và đội ngũ tư vấn, luật sư hùng hậu lại có thể vi phạm một quy định dễ hiểu như vậy. Tại sao Pepsi lại có thể vi phạm một lỗi “sơ đẳng” như vậy để che giấu nơi sản xuất ra các sản phẩm của mình?

Trước đó, Pepsico Việt Nam cũng từng vướng vào rắc rối khi quảng cáo sản phẩm trà Ô long TEA + Plus có hoạt chất OTPP như là “thần dược” cho sức khỏe con người. Quảng cáo “nổ” này sau đó đã bị báo chí và người tiêu dùng bóc mẽ.

Sau đó, cộng đồng mạng tiếp tục đào xới và phát hiện ra Pepsico dùng bột trà ô long Trung Quốc, dùng máy móc Second hand Trung Quốc để pha chế trà Ô long TEA + Plus nhưng lại quảng cáo là “chất lượng Nhật Bản”.

Sự lập lờ, gian dối này đã dẫn đến một cuộc tẩy chay lớn của giới trẻ với trà Ô long TEA + Plus. Khủng hoảng này sau đó chỉ tạm lắng xuống khi xuất hiện “khủng hoảng chì” của 2 sản phẩm nước C2 và Rồng đỏ.

Mới đây, Bộ Y tế đã ra quyết định thanh tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam. Theo quyết định thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính ký, thời hạn thanh tra đối với Pepsico Việt Nam là 45 ngày, bắt đầu từ ngày 7/9/2016.

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/khong-ghi-noi-san-xuat-pepsico-che-giau-dieu-gi/