Không ghi bàn, Công Phượng vẫn biết cách để ghi điểm với Hữu Thắng

Dù không ghi bàn trong chiến thắng đậm 4-1 của U22 Việt Nam trước Mokpo City FC nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn biết cách ghi điểm với HLV Hữu Thắng.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, trong trận đấu giao hữu với CLB Mokpo City FC của Hàn Quốc sáng nay đội tuyển U22 Việt Nam đã có chiến thắng đậm 4-1. Cả 4 bàn thắng của U22 Việt Nam có được ở trận đấu vừa qua đều được ghi trong 45 phút của hiệp 2 khi mà HLV Hữu Thắng tung vào sân nhiều trụ cột. Trong đó, Hồng Duy và Đức Chinh là những cái tên nhận được những lời khen ngợi nhiều nhất khi mỗi cầu thủ có riêng cho mình một cú đúp bàn thắng.

Tuy nhiên, dù không ghi bàn ở trận đấu vừa qua, nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn biết cách để ghi điểm với HLV Hữu Thắng. Ở trận đấu với Mokpo City FC sáng nay, Công Phượng chỉ được tung vào sân trong hiệp 2, nhưng chỉ 10 phút vào sân tiền đạo người xứ Nghệ đã để lại dấu ấn của mình khi sút tung lưới của Mokpo City FC. Tiếc rằng bàn thắng của chân sút đang thuộc biên chế CLB HAGL không được công nhận do lỗi việt vị.

Công Phượng để lại nhiều đấu ấn trong chiến thắng của U22 Việt Nam

Chỉ đúng 5 phút sau khi không được công nhận bàn thắng, Công Phượng đã góp công vào việc giúp U22 Việt Nam có được bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu. Từ một tình huống tấn công nhanh của U22 Việt Nam, Công Phượng có tình huống xâm nhập vòng cấm của Mokpo City FC, dù nỗ lực của tiền đạo người xứ Nghệ không thành công nhưng bóng lại đến chân của Hồng Duy tạo điều kiện để tiền vệ này vượt qua hậu vệ đối phương, sau đó dứt điểm ghi bàn mở tỷ số.

Đến phút 70, Công Phượng có tình huống solo qua 4 hậu vệ trước khi mất bóng trong khu vực 16,5 m. Trong tình huống này, Đức Chinh đã có mặt kịp thời để dễ dàng nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0 cho U22 Việt Nam. Trước đó, ở phút 62, Hồng Duy đã hoàn thành cú đúp bàn thắng để nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam từ đường chuyền của Duy Mạnh.

Giải tỏa được cơn khát bàn thắng, Đức Chinh đã hoàn thành cú đúp của mình ở phút 75 khi nhanh chân chích mũi giày hạ gục thủ môn của Mokpo City FC sau đường kiến tạo của Văn Thanh.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Mokpo City FC đã có được bàn thắng danh dự từ chấm 11m ở phút 85. Với việc ghi được 4 bàn thắng chỉ trong 45 phút của hiệp 2, những trụ cột của đội tuyển U22 Việt Nam cho thấy họ đã sẵn sàng cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29 tới đây.

Với Công Phượng, dù không trực tiếp ghi bàn trong trận đấu, nhưng với việc thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương và tạo điều kiện cho những đồng đội của mình ghi bàn cho thấy vai trò quan trọng của tiền đạo người xứ Nghệ. Đây sẽ là một trong những cái tên quan trọng trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng tại SEA Games 29 tới đây.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/khong-ghi-ban-cong-phuong-van-biet-cach-de-ghi-diem-voi-huu-thang-292-251097.html