Không để gia đình nào không có tết

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần 'tương thân, tương ái', những năm qua, tỉnh Long An quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, góp phần vào công tác giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ông Lương Văn Đức (xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh) được hỗ trợ nhà tình nghĩa quân - dân

Lan tỏa yêu thương

Tết Nguyên đán cận kề, tinh thần chung tay vì người nghèo lại càng lan tỏa sâu, rộng khi những chuyến xe chở các phần quà ấm áp, sâu nặng nghĩa tình nối tiếp nhau về đến khắp các địa phương trong tỉnh. Ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhiều tổ chức, cá nhân tích cực quyên góp, trao quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Băng qua con đường đá đỏ ở ấp Phước Cường, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, cạnh bờ kênh là căn nhà cấp 4 mới tinh của ông Lương Văn Đức (SN 1967). Căn nhà tình nghĩa quân - dân này được hoàn thành trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng. Ông Đức là cựu chiến binh trở về từ chiến trường Campuchia. Nhiều năm nay, thần trí không ổn định, lại không có vợ con nên ông cất căn nhà tạm ở cạnh nhà người em trai. Biết hoàn cảnh của ông Đức, Thượng tọa Thích Lệ Tấn - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh, cùng chính quyền vận động mạnh thường quân gần xa hỗ trợ 120 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa quân - dân. “Có căn nhà mới không còn lo mưa nắng sẽ giúp anh tôi mau lành bệnh, đỡ vất vả ở tuổi xế chiều” - ông Lương Văn Quyên - em trai của ông Đức, nói.

Đã bước qua tuổi 75 nhưng hàng ngày, bà Nguyễn Thị Hoàng (khu phố Nhơn Bình, phường 6, TP.Tân An) vẫn vất vả chăm sóc cho người con trai bị bệnh tâm thần. Bà Hoàng chia sẻ, gia đình là hộ nghèo nên nhiều năm qua, bà và con trai nhận được sự quan tâm,
hỗ trợ của chính quyền các cấp, gần đây được TP.Tân An đến thăm, chúc tết và tặng quà. Bà Hoàng bộc bạch: “Tôi rất vui và cảm động khi được nhận quà để ngày tết thêm đầm ấm”.

Lãnh đạo TP.Tân An và lãnh đạo phường 6 đến thăm, tặng quà tết cho bà Nguyễn Thị Hoàng (phường 6, TP.Tân An)

Còn chị Lê Thị Bích Liên (SN 1972, ngụ ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa) bị khuyết tật chân nên đi lại khó khăn. Vì vậy, cuộc sống gia đình những năm trước gặp nhiều khó khăn. Sau đó, chị được ba mẹ cho 3.000m2 đất để canh tác nhưng không có vốn. Qua sự giới thiệu và tạo điều kiện từ chính quyền địa phương, chị được xét vay ưu đãi 50 triệu đồng từ nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Bên cạnh đó, vợ chồng chị thuê thêm 1,7ha đất để trồng chanh. Chị còn nhận sửa quần áo tại nhà để có thêm thu nhập. Nhờ chịu khó lao động, vợ chồng chị có thu nhập ổn định, cuộc sống khá hơn, xây dựng được căn nhà mới trong năm 2023.

Góp phần thực hiện công tác giảm nghèo

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch. Thông tin từ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nhiều năm qua, tỉnh có các chính sách hỗ trợ để người dân có công việc, thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Trong đó, tập trung vào các hoạt động, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo, bố trí và huy động tối đa nguồn lực nhằm giảm nghèo; gắn phong trào thi đua với phong trào “Cả nước xây dựng nông thôn mới”; phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tổ chức các hoạt động hỗ trợ chăm lo tết cho người nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương;... Từ sự chung sức ấy, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm rõ rệt. Nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, tiếp sức để vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.

Tặng quà tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Cứ mỗi độ tết đến, xuân về, phong trào chăm lo tết cho người nghèo và các đối tượng khác lại được các cấp, các ngành, tổ chức nhân đạo, từ thiện triển khai rộng khắp. Những món quà, tình cảm đẹp đẽ không ngừng nhân lên, lan tỏa vì mục tiêu “Không để gia đình nào không có tết”.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, toàn tỉnh hỗ trợ, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân, người lao động gặp khó khăn,... với kinh phí hơn 230 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hơn 210 tỉ đồng, nguồn huy động sự đóng góp từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân hơn 20 tỉ đồng./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khong-de-gia-dinh-nao-khong-co-tet-a170996.html