Không để chậm trễ tiến độ dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Chiều 18/3, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã làm việc với TP. Đà Nẵng về tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, định hướng phát triển giáo dục của địa phương và các vấn đề liên quan đến dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm việc với TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm việc với TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết Đà Nẵng là một trong những địa phương dành nguồn kinh phí lớn cho giáo dục. Trong hai năm qua, hoạt động giáo dục đào tạo của Thành phố cũng thích nghi phù hợp với dịch bệnh; bên cạnh chính sách chung của Chính phủ, HĐND Thành phố đã có chính sách riêng cho giáo dục như miễn học phí, hỗ trợ giáo viên mầm non.

Thời gian qua, Đà Nẵng coi các vấn đề liên quan đến dự án Làng Đại học Đà Nẵng cũng là vấn đề chung của Thành phố. Chỉ trong 2 năm, địa phương đã giải quyết một khối lượng lớn công việc liên quan đến dự án bằng thời gian của 20 năm qua.

Thành phố đã thống nhất dùng kinh phí của địa phương để xây dựng khu tái định cư và thu lại nguồn kinh phí trên từ việc thu tiền sử dụng đất của các hộ dân nhận đất tái định cư. Đây là việc làm chưa từng có nhưng nhờ vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng đã được đẩy nhanh.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn Bộ GD&ĐT quan tâm đến vấn đề giải phóng mặt, nếu không dự án sẽ khó triển khai theo đúng kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, những năm qua, Đà Nẵng có những bước phát triển rất mạnh mẽ. Thành phố phải có nền giáo dục, đào tạo tương xứng vị trí số 1 của miền Trung, tạo ra động lực cho sự phát triển; phải đặt mục tiêu chất lượng, phát triển theo chiều sâu. Trong chiến lược phát triển toàn diện của thành phố nên chú trọng đến quy hoạch phát triển giáo dục, dự báo trước nhu cầu nhân lực trong tất cả các ngành của thành phố trung và dài hạn.

"Đà Nẵng đã làm tốt xã hội hóa ở bậc học mầm non nhưng còn các bậc học khác, các hạng mục khoa học công nghệ ở các trường đại học cũng cần phải tính đến. Phải có sự hợp tác công tư, huy động các nguồn lực đầu tư thì mới có sự đột phá", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra thực tế dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác kiểm tra tại dự án Làng Đại học Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác kiểm tra tại dự án Làng Đại học Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Nêu quan điểm về dự án, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng dự án Làng Đại học Đà Nẵng là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia, quốc tế, được quy hoạch theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh, nên không thể chậm trễ hơn nữa với dự án này.

Bộ trưởng cũng mong muốn Đà Nẵng hỗ trợ một số hạng mục có liên quan đến dự án. Đồng thời cần tính đến hạ tầng đáp ứng được những dịch vụ có liên quan cho hàng ngàn sinh viên khi quy mô của Đại học Đà Nẵng được mở rộng.

Dự án được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1997, tổng diện tích 300 ha, trong đó Quảng Nam 190 ha, Đà Nẵng hơn 110 ha. Đến ngày 25/2/2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000" với quy mô khoảng 286,5 ha, gồm 96,5 ha thuộc quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) và 190 ha thuộc thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Đến nay đã giải phóng mặt bằng được 79/110 ha thuộc địa phận Đà Nẵng. Hiện đã có 3 đơn vị đã sinh hoạt trong dự án Làng Đại học Đà Nẵng gồm: Đại học CNTT-TT Việt Hàn, Trung tâm Giáo dục - Quốc phòng, Khoa Y dược, với khoảng 4.000 sinh viên đang học tập.

Hiện còn 31 ha bên địa phận Đà Nẵng chưa được giải phóng mặt bằng do vẫn còn nhiều vướng mắc. Đại học Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương tiến hành làm việc, đảm bảo việc đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình thiết yếu.

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/khong-de-cham-tre-tien-do-du-an-lang-dai-hoc-da-nang-102220318223322093.htm