Không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 4

Do ảnh hưởng của bão số 4 (tên quốc tế là Koinu), khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.

Bão số 4 đang di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Ảnh: nchmf.gov

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 5km/h và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 9/10, bão số 4 ở vị trí 21,3 độ Vĩ Bắc -113,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông, cường độ cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; 112,5-117,0E.

Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao 2-4m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.

Tính đến 7 giờ sáng nay, 8/10, các đơn vị BĐBP ven biển từ Quảng Ninh tới Khánh Hòa đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.989 phương tiện/225.572 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, có 270 tàu/2.107 lao động hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông và Hoàng Sa; 6.321 tàu/37.132 người hoạt động ở khu vực khác và 45.398 tàu/186.333 người neo đậu tại các bến. Hiện không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm.

Hiện có hơn 45.000 phương tiện neo đậu tại các bến. Ảnh: Bích Nguyên

Hiện có hơn 45.000 phương tiện neo đậu tại các bến. Ảnh: Bích Nguyên

Được biết, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 4 theo Công điện số 12/CĐ-QG ngày 05/10/2023, trong đó 11 tỉnh/thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương.

Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tiếp tục theo tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Đồng thời đề nghị các tỉnh/thành phố Trung Bộ theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khong-co-phuong-tien-nam-trong-khu-vuc-nguy-hiem-do-anh-huong-cua-bao-so-4-post467164.html