Không chủ quan, lơ là trong phòng tránh đuối nước

TX. Ba Đồn là một trong những địa bàn có nhiều sông ngòi, kênh rạch. Vì vậy, nguy cơ trẻ em bị đuối nước rất cao. Trong khi đó, mùa nắng nóng là thời điểm thường xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, nhất là trẻ em.Theo Phó trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo TX. Ba Đồn Hoàng Thị Bích Thủy, hầu hết các trường học trên địa bàn đều tổ chức giảng dạy bơi và các kỹ năng phòng, chống đuối nước. Tuy nhiên, chỉ 'dạy bơi trên cạn' vì không có bể bơi. Hiện, trên địa bàn thị xã chỉ có 2 trường học có bể bơi là Trường tiểu học Quảng Phong và Trường THCS Quảng Tiên. Vì vậy, nhà trường chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động học sinh là chủ yếu.

Theo thống kê, năm 2023, trên địa bàn TX. Ba Đồn có 5 trẻ em bị đuối nước. Hầu hết trẻ bị đuối nước đều trong độ tuổi từ 6-15 tuổi. Đáng chú ý, trong số 5 trẻ em bị đuối nước, có 2 trẻ bị đuối nước khi đi tắm biển cùng người thân. Một trường hợp đi cùng cha và trường hợp còn lại đi cùng ông.

Mới đây, ngày 7/4/2024, trên địa bàn phường Quảng Thọ lại xảy ra một vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em T.B.N. (NS 2009) ở phường Quảng Long. Trước khi xảy ra vụ việc, T.B.N. đi cùng bạn đến tắm biển tại phường Quảng Thọ. Trong lúc tắm, em N. không may bị đuối nước. Điều đáng tiếc là hầu hết các vụ việc trẻ em đuối nước, khi được phát hiện thì mọi sự đã muộn màng. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước trong trẻ em, nhất là khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa là học sinh đến kỳ nghỉ hè.

Rõ ràng, nỗi đau trẻ em đuối nước không còn là chuyện của riêng ai, mà là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, cần sự vào cuộc có trách nhiệm của mỗi gia đình và cộng đồng. Theo Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội TX. Ba Đồn Trương Thị Thanh Quỳnh, hầu hết các địa phương trên địa bàn thị xã đều có sông ngòi, kênh rạch chảy qua. Nhất là các địa phương ở vùng cồn bãi, giáp với sông Gianh, nơi có chế độ thủy triều lên xuống khá mạnh. Nếu gia đình và địa phương chủ quan, lơ là trong việc cảnh báo, phòng ngừa và không quản lý, theo dõi, giám sát trẻ rất dễ xảy ra tai nạn đuối nước.

Một nhóm trẻ vô tư tắm sông trên địa bàn TX. Ba Đồn.

Chủ tịch UBND xã Quảng Văn (TX. Ba Đồn) Trần Văn Trọng cho biết, địa bàn xã nằm giữa sông Gianh, bốn bề đều là sông nước. Do nằm ở hạ nguồn sông Gianh, nên chế độ thủy triều nơi đây chênh lệch rất lớn (hơn 1,5m), tạo ra dòng chảy ngầm rất mạnh. Hàng năm, chính quyền địa phương đều tuyên truyền, vận động thông báo, cảnh báo đến toàn thể người dân.

Năm 2021, trên địa bàn xảy ra 1 vụ đuối nước không ai ngờ đến. Chiều hôm đó, có 2 học sinh ra bờ kè ngồi học bài. Không may trong một em bị trượt chân xuống sông, đúng vào thời điểm thủy triều lên, luồng nước trên sông chảy rất mạnh. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, em đã bị dòng nước cuốn đi xa, không thể cứu nạn kịp thời. Hiện nhiều gia đình vẫn còn chủ quan vì nghĩ rằng mình là dân sông nước, nên cho con em tiếp xúc với sông nước từ sớm mà chưa được trang bị các kỹ năng phòng, chống đuối nước cần thiết.

Quảng Phúc cũng là phường kề sông giáp biển. Theo Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc Nguyễn Tiến Thành, hầu như năm nào trên địa bàn phường cũng có trẻ đuối nước. Năm 2023, trên địa bàn phường có 2 trẻ bị đuối nước rất thương tâm. Đáng nói, cả 2 trẻ đều đi tắm sông cùng người thân trong gia đình. Chính sự chủ quan của phụ huynh cho rằng con mình biết bơi nên lơ là, mất cảnh giác, dẫn đến trẻ bị đuối nước. Thêm một lo ngại nữa là phường Quảng Phúc hiện có đến 5 bãi tắm biển dân sinh tự phát. Hàng năm, người dân đổ về tắm biển rất đông, nhưng chưa có sự quản lý và tổ chức các tổ cứu hộ, cứu nạn.

Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội TX. Ba Đồn Trương Thị Thanh Quỳnh cho biết, tai nạn đuối nước ở trẻ em có nhiều nguyên nhân, nhưng qua thống kê các trường hợp tử vong do đuối nước, chủ yếu do thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình, nhà trường, cộng đồng; trẻ em chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của việc tắm biển, tắm sông và thiếu kỹ năng bơi lội an toàn để phòng tránh các hiểm họa trong môi trường nước nên không tự bảo vệ được bản thân.

Để hạn chế tai nạn đuối nước trong trẻ em, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã, phường chủ động rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, như: Làm rào chắn, biển cảnh báo tại hồ, ao, sông ngòi, các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra đuối nước…; đồng thời, tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ vui chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh trong dịp hè, nhằm phòng, chống đuối nước. Cùng với đó, một yếu tố đặc biệt quan trọng nữa là người thân trong gia đình phải thường xuyên quan tâm, giám sát, quản lý chặt chẽ con em mình nhất là trong dịp trẻ nghỉ hè, ở nhà dài ngày.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/xa-hoi/202405/khong-chu-quan-lo-la-trong-phong-tranh-duoi-nuoc-2217742/