Khống chế bắt kẻ cướp giật giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 22.6, Công an quận 3, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Đặng Minh Tuấn (SN 1987, trú phường 2, quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Nạn nhân là anh Phạm Hữu Duân (SN 1984, quê tỉnh Thái Bình, tạm trú TP.Đà Nẵng).

Theo Công an quận 3, khoảng 9h30 ngày 19.6, Tuấn điều khiển xe máy BKS 59L1 – 274.32 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng về đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Khi vừa đi tới ngã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai – Bà Huyện Thanh Quan, quận 1 thì Tuấn cho xe rẽ trái vào đường Bà Huyện Thanh Quan và chạy ngược chiều trên lề phải.

Người dân khống chế tên cướp (áo đỏ) trên phố. Ảnh cắt từ clip.

Vừa tới địa chỉ số 8 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, Tuấn thấy anh Duân đang đứng đón taxi, có đeo dây chuyền vàng nên áp sát giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. Quá bất ngờ, anh Duân chỉ còn cách tri hô cầu cứu.

Lúc này, anh Phạm Công Biên (SN 1982, ngụ huyện Bình Chánh) là tài xế xe Uber đang điều khiển ô tô 4 chỗ trên đường Bà Huyện Thanh Quan nghe tiếng cầu cứu đã điều khiển ô tô tông vào xe máy của Tuấn làm Tuấn ngã xuống đường.

Tuấn bò dậy định bỏ chạy thì bị người dân địa phương khống chế bắt giữ rồi bàn giao người và tang vật cho công an.

Clip vụ việc

Tại cơ quan công an, Tuấn khai do thiếu tiền tiêu xài nên điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường trung tâm TP để thừa cơ cướp giật.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/khong-che-bat-ke-cuop-giat-giua-trung-tam-tphcm-781121.html