Không bị động dù học sinh lứa 'rồng vàng' tăng đột biến

Lứa học sinh sinh năm 2012 (tuổi Nhâm Thìn), theo quan niệm dân gian là 'rồng vàng' sẽ vào lớp 6 năm học 2023-2024. Tuổi đẹp, tỷ lệ sinh cao là nguyên nhân khiến số học sinh lên cấp THCS tăng ở TP. Huế.

Đảm bảo sĩ số theo quy định dù số lượng học sinh vào lớp 6 tăng đột biến

Tăng hơn 1.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2023-2024, số lượng học sinh vào lớp 6 trên địa bàn TP. Huế tăng 1.017 học sinh so với năm học 2022-2023, cụ thể là tăng 19 lớp. Đến thời điểm này, các trường đã hoàn tất công tác tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh các trường đã chuyển hồ sơ trình Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phê duyệt, thống nhất biên chế lớp cho năm học mới 2023-2024.

Nhờ chủ động trong công tác dự báo nên các trường đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên… để đảm bảo học sinh trong độ tuổi đều được đáp ứng nhu cầu học tập, không để bị động dẫn đến quá tải như một số tỉnh, thành khác.

Năm nay, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu có 13 lớp 6, tăng 1 lớp so với năm học trước. Qua công tác điều tra phổ cập, từ 2 năm trước, nhà trường đã biết trước lứa học sinh này sẽ tăng thêm 1 lớp và đã có kế hoạch chuẩn bị, như xin điều chuyển thêm giáo viên, bố trí thêm lớp học, thiết bị dạy học…

Bà Hoàng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho biết, nhờ công tác điều tra, dự báo nên nhà trường không bị áp lực và chủ động chuẩn bị sẵn sàng trước khi tuyển sinh. Chỉ những trường hợp mới nhập hộ khẩu hoặc những học sinh đi học muộn so với độ tuổi là nằm ngoài kế hoạch, nhưng số này không nhiều. Năm nay, nhà trường có 7 em sinh năm 2011 nộp đơn vào học lớp 6.

Trường THCS Trần Cao Vân cũng tăng 1 lớp 6 so với năm học trước. Trước khi tuyển sinh, nhà trường đã nắm số danh sách học sinh theo mã định danh phía công an cung cấp để lên kế hoạch tuyển sinh. Vì vậy, nhà trường đã chuẩn bị thêm phòng học, bố trí giáo viên để đón học sinh vào học.

Đảm bảo sĩ số

Năm học 2023-2024, công tác tuyển sinh vào các cấp học nói chung và vào lớp 6 trên địa bàn thành phố cơ bản cũng như các năm học trước. Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh, công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp của Sở GD&ĐT và quyết định phê duyệt chỉ tiêu năm học 2023-2024 của UBND. TP. Huế, Phòng GD&ĐT thành phố đã ban hành công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 đến các trường mầm non, tiểu học và THCS trực thuộc.

Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị hội đồng tuyển sinh các trường tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp phải theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT thành phố. Đối với lớp 6, tiếp tục tuyển sinh theo hình thức đăng ký trực tuyến. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao, các trường trực thuộc huy động số trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định đến trường. Số liệu điều tra về số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của các trường trên địa bàn phải được UBND, công an phường, xã và hiệu trưởng các trường ký xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tránh sai sót, vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh đã được UBND thành phố phê duyệt. Bà Hoàng Thị Thủy cho biết, vào đầu năm học, nhà trường phối hợp với UBND phường rà soát phổ cập giáo dục cho năm học tới, điều tra từng hộ gia đình nên nắm được số lượng học sinh trên địa bàn phường, thậm chí nắm được những em có hộ khẩu trong phường nhưng đi học ở nơi khác. Số liệu điều tra phổ cập là căn cứ để nhà trường lập kế hoạch phát triển giáo dục.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP. Huế cho hay, dù số lượng năm học này nhiều hơn năm trước 1.017 học sinh, nhưng phòng đã có kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo từng năm, từng giai đoạn cụ thể nên đã sớm chủ động tham mưu UBND TP. Huế về cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học, đội ngũ giảng dạy, tập huấn chuyên môn... Đồng thời, quan tâm chỉ đạo, theo dõi các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh lớp 6 theo đúng chỉ tiêu được giao.

Từ sự chủ động này, Phòng GD&ĐT thành phố có phương án hợp lý để đảm bảo số lượng học sinh trên mỗi lớp đúng theo quy định. Năm học 2023-2024, toàn thành phố có 211 lớp 6 với 8.801 học sinh, tỷ lệ trung bình 41,7 học sinh/lớp, đảm bảo số lượng học sinh trên lớp theo điều lệ trường THCS (không quá 45 học sinh/lớp). Năm nay, Phòng GD&ĐT TP. Huế cũng kéo dài thời gian tuyển sinh nội tuyến so với năm trước để huy động toàn bộ học sinh đến trường, tránh trường hợp một số học sinh đi du lịch hè, thăm bà con hoặc cha mẹ không biết thông tin nộp hồ sơ muộn.

Bài, ảnh: MINH HIỀN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc/khong-bi-dong-du-hoc-sinh-lua-rong-vang-tang-dot-bien-131094.html