Khởi tranh Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng năm 2023

Chiều 6/11, Ban tổ chức Giải bóng bàn CLB Hà Nội mở rộng lần thứ 10 năm 2023 cho biết, giải năm nay thu hút hơn 300 vận động viên từ 60 đơn vị tham gia tranh tài.

Đáng chú ý, giải năm nay có sự tham gia của các tay vợt trong đội tuyển nam quốc gia như: Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Tiến Đạt, Bùi Thế Nghĩa, Nguyễn Đăng Hiệp…; cùng nhiều cựu tuyển thủ quốc gia gồm: Vũ Quang Hiền, Trần Tuấn Quỳnh, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai…

Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới Nguyễn Minh Đức, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại họp báo công bố giải đấu. .

Phó Trưởng bộ môn Bóng bàn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, bà Ngô Thu Thủy cho hay, sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu của Việt Nam như: Nguyễn Anh Tú (Huy chương Bạc đơn nam SEA Games 32), Nguyễn Đức Tuân (Huy chương Vàng đơn nam SEA Games 31), Đinh Anh Hoàng (Huy chương Vàng đôi nam nữ SEA Games 32), Đoàn Bá Tuấn Anh… cùng với các vận động viên nữ của các đội tuyển như T&T, Hải Dương, Quân Đội… hứa hẹn mang lại sự hấp dẫn cho giải đấu năm nay.

Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội, Báo Hà Nội Mới phối hợp tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho các tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng bàn trên địa bàn Thủ đô cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm nay giải diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức từ ngày 9 đến 12/11/2023.

Nét mới của giải năm nay là ở nội dung đồng đội nam, Ban tổ chức quy định 2 hạng gồm hạng nâng cao và hạng phong trào thay vì hạng A và hạng B như các mùa giải trước. Đáng chú ý, nội dung đồng đội nam nâng cao và đơn nam nâng cao quy định các vận động viên đội tuyển quốc gia, đội dự tuyển quốc gia, các vận động viên lọt vào vòng 8 đơn nam giải vô địch quốc gia năm 2023 đều được quyền đăng ký thi đấu.

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội, ông Đặng Ngọc Hải cho biết, căn cứ vào số đội và dự báo về số trận đấu của giải (gần 600 trận), Ban tổ chức đã quyết định tổ chức 11 buổi thi đấu (sáng, chiều, tối), từ ngày 9/11 đến hết ngày 12/11/2023. Lễ bế mạc giải sẽ diễn ra vào chiều 12/11/2023. Ban tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên xuất sắc ở mỗi nội dung. Tổng giá trị giải thưởng năm nay là trên 120 triệu đồng.

PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/khoi-tranh-giai-bong-ban-cac-clb-ha-noi-mo-rong-nam-2023-i712962/