Khởi tố vụ cháy quán karaoke làm 13 người tử vong

Ngày 2/11, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, họ đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ cháy quán karaoke ở số 68, phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy sáng 2/11. Ảnh: Thanh Hà.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 13h30 ngày 1/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông. Ngọn lửa bùng lên từ biển quảng cáo của quán rồi nhanh chóng lan ra thiêu rụi 4 căn nhà cùng nhiều ô tô, xe máy… ở ven đường.

Hàng trăm chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC, bộ đội… nỗ lực hết sức trong gần 7 tiếng đồng hồ mới dập tắt được đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến 13 người tử vong. Ngoài ra có 2 chiến sĩ cảnh sát bị thương trong quá trình chữa cháy phải nhập viện điều trị, một người đã được về nhà trong sáng 2/11.

Sáng 2/11, trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay, đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, lãnh đạo thành phố rất đau xót về vụ này.

“Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Cho đến thời điểm này các gia đình đã đưa nạn nhân về an táng chu đáo. Thành phố cũng thăm hỏi và hỗ trợ theo quy định của thành phố”, ông Hoàng Trung Hải chia sẻ.

Về nguyên nhân vụ cháy quán karaoke làm 13 người thiết mạng, theo Bí thư Hà Nội là do nhà hàng sửa chữa, hàn. Ông Hải cũng cho biết, thực thế nhà hàng này chưa được đưa vào hoạt động, chưa có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn tổ chức khai thác.

Cũng trong ngày 2/11, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nói trên.

Cũng trong sáng nay (2/11), Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy quán karaoke kể trên.

Tại buổi họp báo, thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: "Tình hình cháy nổ đang ngày càng nghiêm trọng đặc biệt tại các điểm vui chơi tập trung đông người. Tôi muốn khuyến cáo người dân kỹ năng tự cứu mình và người khác trong những tình huống xấu xảy ra".

Có mặt tại buổi họp báo, trung tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: Riêng Hà Nội từ đầu năm đến nay xảy ra 6 vụ cháy karaoke, trong đó, vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông vào hôm qua, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, khiến 13 người tử vong và thiệt hại lớn về tài sản.

Theo trung tá Việt, nguyên nhân dẫn đến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thiết kế các quán karaoke thường có biển quảng cáo lớn bên ngoài bịt kín lối thông gió.

Trung tá Việt cũng cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy, Sở PCCC Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy quán karaoke này.

Trung tá Việt khuyến cáo với các cơ sở kinh doanh karaoke, phải tổ chức cho nhân viên thực tập kỹ năng PCCC, quản lý nguồn lửa, nhiệt tại cơ sở. Tổ chức phương tiện chữa cháy, cứu hộ tại chỗ để đưa người gặp nạn ra khỏi hiện trường. Người dân phải tìm hiểu kỹ năng thoát nạn khi tham gia tại các điểm vui chơi giải trí, không mang chất cháy, chất nổ đến nơi này. Đặc biệt, phải quan sát trước khi tham gia vui chơi tại các điểm này để thoát nạn khi xảy ra cháy.

“Ngay sau vụ cháy hôm qua, Cục đã có công điện chỉ đạo tổng kiểm tra rà soát các điểm vui chơi giải trí tập trung đông người như vũ trường, quán karaoke”, Phó Cục trưởng Bùi Quang Việt cho biết.

Theo điều 240 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy được quy định như sau:

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Xuân Ân - Minh Đức

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/khoi-to-vu-chay-quan-karaoke-lam-13-nguoi-tu-vong-1068980.tpo