Khởi tố vụ án xe ô tô gia đình phóng viên báo Tuổi Trẻ bị tạt sơn ở Đắk Lắk

Sau một thời gian xác minh, điều tra, cơ quan Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án xe ô tô gia đình phóng viên báo Tuổi Trẻ bị tạt sơn.

Ngày 19/9, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ xe ô tô gia đình phóng viên báo Tuổi Trẻ tại Đắk Lắk bị tạt sơn.

Xe ô tô của gia đình phóng viên báo Tuổi Trẻ bị tạt sơn.

Theo nội dung thông báo, ngày 30/4/2023, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo về tội phạm từ gia đình bà N.T.T.H. (vợ của nhà báo T.T (PV báo Tuổi Trẻ tại Đắk Lắk) về việc xe ô tô của gia đình bị bám dính nhiều tạp chất màu đỏ.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, ngày 6/9, Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo quy định Điều 178 BLHS.

Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, sau khi khởi tố vụ án, đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về tố tụng để truy tìm nghi can.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 11h trưa 30/4, sau khi đi công việc ở ngoài về nhà (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), ông T. phát hiện chiếc xe ô tô của gia đình bị kẻ gian tạt sơn đỏ kín nóc và đuôi xe.

Ngay sau đó, ông T. đã báo sự việc đến Công an phường Tân Lợi và Công an TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Đồng thời, trích xuất một số nguồn camera an ninh tại khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Ông T. cho biết, trong cuộc sống gia đình không mâu thuẫn với ai, hàng xóm láng giềng cũng không có xích mích. Gia đình ông T. không rõ nguyên nhân gì khiến xe ô tô của gia đình mình bị tạt sơn nêu trên.

Thời gian qua, ông T. thực hiện một số bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ liên quan đến việc xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng trái phép ở Đồi Chuối (phường Tân Lợi) và trại ngựa ở xã Cư Êbur; vụ hủy hoại đất, phá rừng ở Buôn Kom Leo (xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) và một số bài viết tại tỉnh Đắk Nông liên quan đến khai thác cát làm sạt lở bờ sông Krông Nô; lấn hồ thủy điện Đắk R'Tih, khai thác đá lậu ở huyện Đắk Mil…

Ông T. cũng cho biết, ngoài việc bị tạt sơn lên xe, bản thân ông và gia đình không bị đe dọa hay bị các hành động khiêu khích khác./.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-to-vu-an-xe-o-to-gia-dinh-phong-vien-bao-tuoi-tre-bi-tat-son-o-dak-lak-145948.html