Khởi tố vụ án, truy bắt kẻ nổ súng giết người ở Hải Phòng

Biết tin Kiên vừa bay từ TP.HCM ra Hải Phòng, đang ở nhà chị gái, B. dẫn theo nhóm đàn em tới để giải quyết nợ nần. Hai bên xảy ra cự cãi, thấy nhóm B. định ra tay xử mình, Kiên đã nổ súng trước.

Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Nhật Kiên (Kiên "rừng", 52 tuổi, trú tại 4B cụm 5, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) liên quan đến vụ nổ súng vào ngày 19/3.

Sau khi khởi tố, Công an quận Ngô Quyền chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP.Hải Phòng giải quyết theo thẩm quyền.

Khu vực bờ mương Đông Khê, nơi giang hồ đất Cảng nổ súng.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 14h30 ngày 19/3, tại ngôi nhà nằm trong ngách 66, ngõ 272, đường Đà Nẵng, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Nhật Kiên dùng súng bắn Hoàng Quốc B. (33 tuổi, ở tổ 30, cụm 4, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện Việt Tiệp, TP.Hải Phòng.

Theo nguồn tin riêng, Nguyễn Nhật Kiên là một đối tượng giang hồ cộm cán, từng có số má trong giới giang hồ đất Cảng vào những năm 1997-2000. Kiên là người con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em trai. Kiên có nhiều tiền án, tiền sự, từng bị phạt tù 6 năm. Sau khi mãn hạn tù, Kiên vào TP.HCM làm ăn. Mới đây, Kiên ra Hải Phòng để xây nhà.

Được biết, trước đây giữa Kiên và B. có quan hệ làm ăn chung trong lĩnh vực cho vay và cầm đồ tại TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó giữa 2 bên nảy sinh mâu thuẫn do nợ nần.

Chiều 19/3, hay tin Kiên vừa bay từ TP.HCM ra Hải Phòng, đang ở nhà chị gái ở ngõ 272, đường Đà Nẵng, B. đã dẫn theo nhóm đàn em tới để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn nợ nần.

Sau đó, hai bên đã xảy ra cự cãi. Thấy nhóm B. định ra tay xử mình, Kiên đã nổ súng trước và gây ra vụ án mạng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Lã Tiến

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-vu-an-truy-bat-ke-no-sung-giet-nguoi-o-hai-phong-a319249.html