Khởi tố kẻ giết vợ bằng 7 nhát dao rồi tự sát vì ghen

Do ghen tuông, Thắng đã dùng dao nhọn đâm vợ mình 7 nhát khiến chị này tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Thắng đã uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện, cứu chữa kịp thời.

Sáng 19.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, trong sáng cùng ngày đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Thắng (30 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi “giết người”.

Nơi chị Hai bị chồng ra tay sát hại

Thắng và chị Phạm Thị Kim Hai (30 tuổi) cưới nhau vào năm 2011. Đến năm 2015, cả gia đình đi Bình Dương làm thuê. Đến tháng 7.2016, Thắng cùng hai con về quê ở ấp Hòa Hưng sinh sống, còn chị Hai tiếp tục ở lại Bình Dương làm thuê.

Đến ngày 26.9, nghi vợ ngoại tình, Thắng gọi điện cho vợ nói chuyện và xảy ra cãi vã. Ngày 28.9, chị Hai từ Bình Dương trở về quê gấp khi nghe chồng mình nói con gái bị bệnh.

Chiều tối cùng ngày, vợ chồng Thắng vẫn ăn bữa tối bình thường cùng 2 người con. Tuy nhiên, đến khoảng 23g30’, lợi dụng lúc vợ ngủ say, Thắng dùng dao đâm 7 nhát vào ngực trái chị Hai khiến chị tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thắng ra phía sau nhà bếp ném hung khí xuống ruộng rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Lúc này, bà Phạm Thị Hoàng Oanh (mẹ ruột Thắng) nằm ngủ trong nhà nghe Thắng ói nên chạy ra thì được biết Thắng đã đâm chết vợ và uống thuốc sâu.

Phát hiện vụ việc, bà Oanh đã tri hô, gọi người đưa Thắng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/khoi-to-ke-giet-vo-bang-7-nhat-dao-roi-tu-sat-vi-ghen-716609.html