Khởi tố hai đối tượng đánh người ở Lạng Sơn

Mâu thuẫn dẫn tới xô xát sau khi đi hát, nhóm Đạt, Nghĩa đã khiến Việt và Minh Anh bị chấn thương nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Trung Nghĩa (SN 1995, HKTT tại đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) và Mông Tiến Đạt (SN 1996, HKTT tại đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) về tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lưu Trung Nghĩa tại cơ quan điều tra (CA tỉnh Lạng Sơn)

Trước đó, vào cuối tháng 4/2017, Mông Tiến Đạt cùng với Lưu Trung Nghĩa và một nhóm bạn đến quán karaoke “157” tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hát.

Lúc ra về nhóm có xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát với Lương Văn Việt (SN 1992, trú tại số 193, khối Trần Thánh Tông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) và Đinh Minh Anh (SN 1992, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

Hậu quả Lương Văn Việt bị thương vùng đỉnh đầu, vùng mạn sườn trái, cẳng tay trái. Đinh Minh Anh bị thương vùng trán và đùi phải./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/khoi-to-hai-doi-tuong-danh-nguoi-o-lang-son-621014.vov